Hủy lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết Tân Sửu 2021

VHO - Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, đơn vị này đã thông báo không tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021, tương tự, lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ cũng bị hủy bỏ. Trước đó, tối 8.2, Lễ hội Tết Việt đã kết thúc sớm so với dự kiến do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hủy lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết Tân Sửu 2021 - Anh 1

Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên là hoạt động thu hút đông đảo các bạn trẻ (Ảnh chụp ngày 5.2.2021)

Lễ hội Tết Việt Tân Sửu 2021 tại Nhà văn hóa Thanh niên diễn ra từ ngày 27.1 và dự kiến kéo dài đến 16.2.2021 (mùng 5 Tết). Lễ hội năm nay có sắc màu chính vẫn là tính truyền thống, với phố ông đồ, đường mai, làng nghề… được đầu tư kỹ lưỡng. Trong đó, không gian đường mai với 145 gốc mai được chia đều ở các khu vực. Cổng chính của lễ hội có gốc mai đại thụ 100 năm được thiết kế và thực hiện khá công phu. Gốc mai này vừa mang ý nghĩa về giá trị truyền thống của Lễ hội Tết Việt vừa tạo cho mọi người cảm giác linh thiêng vào ngày Tết... Ngay sau khi UBND TP.HCM có Chỉ thị tối ngày 8.2 về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí,... từ 12h hôm nay 9.2, Ban tổ chức Lễ hội Tết Việt Tân Sửu 2021 đã cho dừng hoạt động lễ hội này ngay trong đêm 8.2.
Đối với Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021 và Đường hoa Nguyễn Huệ, không tổ chức lễ khai mạc, tuy nhiên, các hạng mục và hoạt động khác của hai sữ kiện này được diễn ra trong thời gian từ 8h đến 17h, bắt đầu từ ngày mai 10 - 15.2.2021 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Theo đó, Lễ hội Đường Sách Tết Tân Sửu 2021 diễn ra trên 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ – Ngô Đức Kế. Chương trình sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu, một số danh ngôn nổi tiếng của các danh nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc qua các công trình, kiến trúc nổi bật của TP.HCM; triển lãm Báo Xuân năm 2021; triển lãm tư liệu, xuất bản phẩm, hình ảnh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam với chủ đề “Việt Nam – Nhìn từ biển”. Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 chia thành 2 chương: “Con đường hội tụ bản sắc” và “Con đường hướng tới tương lai”, với 13 phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau. 
Cũng theo thông báo của Ban tổ chức, người dân và du khách tuân thủ quy định di chuyển trong lễ hội Đường Sách Tết và Đường hoa, tuyệt đối không tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh hoặc selfie (tự chụp). Những người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách hoặc tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh, sẽ bị bộ phận chuyên trách của Thành phố xử phạt theo quy định. Lễ hội Đường Sách Tết và Đường hoa Nguyễn Huệ cũng sẽ thực hiện theo quy trình “giãn cách” - số lượng có hạn, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa các khách tham quan. Khi thấy bên trong phạm vi đông người, bảo vệ sẽ giảm tần suất hoặc tạm ngừng cho thêm người vào. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc