Hà Nội cùng 12 địa phương chính thức cho học sinh nghỉ học sau Tết

VHO- Tính đến cuối giờ chiều nay 15.2 đã có 13 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học sau Tết để chống dịch Covid-19. Một số cấp học sẽ học trực tuyến ở nhà để đảm bảo kế hoạch năm học.

Chiều nay 15.2, UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc do ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ký, gửi các Sở GD&ĐT Hà Nội, LĐTB&XH, Y tế, UBND các quận huyện thị xã về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của liên Sở: GD&ĐT, Y tế về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên và học sinh, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp; học viên các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tạm dừng đến trường từ ngày 17.2.2021 đến hết ngày 28.2.2021. Trong thời gian này, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học qua internet theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Các đơn vị, nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh.

Hà Nội cùng 12 địa phương chính thức cho học sinh nghỉ học sau Tết - Anh 1

Học sinh học trực tuyến tại nhà

Tính đến chiều nay 15.2, đã có 13 địa phương có quyết định cho học snh nghỉ học để chống dịch Covid-19 với các mốc thời gian khác nhau.  Đó là TP.HCM,  Hải Dương  , Bình Thuận, Thanh Hoá, Bình Dương, Bình Phước, Hà Nội, Cần Thơ,  Hải Phòng, Bến Tre, Điện Biên, An Giang và Hà Nam. Một số địa phương cho học sinh nghỉ hết ngày 28.2, một số địa phương khác cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới. Trước đó, trước diễn biến phức tạp của đại dịch, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để đưa ra quyết định điều chỉnh việc dạy và học. Bộ cũng chỉ đạo các đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để điều chỉnh kế hoạch dạy và học, cho sinh viên học trực tuyến nhằm phòng chống Covid-19.

                                                                                   QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc