TP.HCM: Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ

VHO - Ngày 2.4, tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM, chương trình “Nơi yêu thương ở lại” năm 2021 do Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp cùng Đài truyền hình TP.HCM đã trao học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, thuộc địa bàn ấp Thạnh Hòa và Thiềng Liềng.

TP.HCM: Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ - Anh 1

Trao hỗ trợ học phí cho học sinh huyện Cần Giờ

Chương trình đã trao tặng 10 trường hợp học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Cần Giờ, với mức trợ cấp cho năm học 2020-2021 là 5 triệu đồng/suất. Các trường hợp được hỗ trợ học phí lần này là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, luôn thể hiện nghị lực, ý chí vượt khó hiếu học. Trong đó, phần lớn các em là con em các chiến sĩ biên phòng, hoặc cha mẹ làm muối thuê, làm lưới, thu nhập không ổn định. 

Được biết, xã Thạnh An có 3 ấp là Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng. Trong đó, ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình cùng nằm trên đảo Thạnh An, còn ấp Thiềng Liềng nằm trên đảo Thiềng Liềng riêng biệt… 

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Văn Tuấn cho biết, sau đợt trao tặng đầu tiên trong năm 2021 tại huyện Cần Giờ, chương trình “Nơi yêu thương ở lại” sẽ tiếp tục thực hiện lần lượt tại các địa phương như Quận 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận,… từ nay đến tháng 12.2021.

Chương trình “Nơi yêu thương ở lại” do hai đơn vị phối hợp thực hiện từ năm 2017 đến nay, phát sóng tại kênh HTV9 vào lúc 15h55 ngày thứ Sáu của tuần thứ nhất và thứ ba mỗi tháng. Theo kế hoạch, trong năm 2021, chương trình sẽ thực hiện trao tặng 150 trường hợp với tổng trị giá 750 triệu đồng.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc