Kỳ thủ số 1 Việt Nam đoạt “cú đúp” vô địch Giải cờ tướng VĐQG 2021

VHO- Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi động tại khách sạn Kiều Anh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Giải cờ tướng VĐQG 2021 Cúp Phương Trang - giải đấu đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của cờ tướng Việt Nam trong năm đã kết thúc vào trưa 3.4 với chiến thắng ấn tượng của tuyển thủ quốc gia Lại Lý Huynh (Bình Dương).

Ở giải đấu này, kỳ thủ số 1 Việt Nam xuất sắc đoạt chức vô địch cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và HCĐ cờ chớp.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam đoạt “cú đúp” vô địch Giải cờ tướng VĐQG 2021 - Anh 1

Chức vô địch cờ tiêu chuẩn mang lại cho Lại Lý Huynh phần thưởng 300 triệu đồng. Ảnh: V.Hy

Trong trận chung kết tranh chức vô địch cờ tiêu chuẩn trị giá 300 triệu đồng diễn ra vào trưa nay với Trềnh A Sáng (TP.HCM) - kỷ lục gia 7 lần VĐQG, Lại Lý Huynh dù đi hậu nhưng xuất sắc đánh bại đối thủ chỉ hơn 1 giờ thi đấu. Ở nội dung này, kỳ thủ của Bình Dương dù chỉ xếp hạng 8 ở vòng loại nhưng khi bước vào VCK, Lại Lý Huynh đã thể hiện phong độ ấn tượng, trong đó có chiến thắng trước Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP.HCM) ở vòng 1/8, tiếp đến anh đánh bại tuyển thủ quốc gia Hà Văn Tiến (Bình Phước) ở tứ kết và sau đó vượt qua đồng đội Uông Dương Bắc ở bán kết. Đây là lần VĐQG lần thứ 5 của Lại Lý Huynh và anh còn kém Trềnh A Sáng 2 danh hiệu nữa.

Cùng với chức vô địch cờ tiêu chuẩn, Lại Lý Huynh còn giành HCV cờ nhanh và HCĐ cờ chớp. Ngôi vô địch cờ chớp thuộc về Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.HCM).

Ở bảng nữ, Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) đã trở thành nhà tân VĐQG khi cô vượt qua Trần Tuệ Doanh (TP.HCM) trong trận chung kết và giành luôn 300 triệu đồng tiền thưởng. Ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp, chức vô địch đều thuộc về Nguyễn Hoàng Yến (TP.HCM).

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc