Bình Định: Không chủ quan, lơ là trong Phòng, Chống dịch Covid-19

VHO - Do làm tốt công tác phòng chống dịch mà đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa xuất hiện ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, tại một số điểm chợ hải sản của TP. Quy Nhơn - nơi thu hút đông người dân và khách du lịch, các biện pháp phòng, chống dịch dù đã được chính quyền triển khai, thông báo nhưng không ít người dân và tiểu thương vẫn chủ quan, lơ là với thông điệp 5K, không đeo khẩu trang, sát khuẩn… khi ra vào chợ.

Bình Định: Không chủ quan, lơ là trong Phòng, Chống dịch Covid-19 - ảnh 1

Chợ Đầm rất đông người mua, người bán nhưng chưa thực hiện việc giãn cách.

Chợ Khu 2, phường Trần Phú (TP. Quy Nhơn), nằm gần Bệnh viện mở rộng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bấy lâu nay được xem là chợ chiều hải sản, thu hút đông người mua, đặc biệt là khách du lịch. Mặc dù trước cổng chợ, Ban quản lý chợ Khu 2 đã thông báo: “Tất cả công dân phải mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi vào chợ”, nhưng qua thực tế quan sát, người đi chợ thì đeo khẩu trang, còn các tiểu thương bán hải sản đa phần không đeo. Một tiểu thương bán cá, mực ở chợ này cho hay, không thể đeo khẩu trang vì  nóng và khó chịu. Mặt khác, không đeo khẩu trang, dễ trao đổi lời nói rõ hơn với người mua.

Chợ Đầm (phường Đống Đa) là chợ có nguồn hải sản tươi sống và cũng được xem là chợ thí điểm “Đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh tỉnh Bình Định” nên chợ có quy mô lớn, tập trung người mua và người bán. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ban quản lý chợ Đầm đã thành lập các chốt kiểm tra, bố trí nhân viên trực để yêu cầu người dân, tiểu thương thực hiện các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… trước khi vào chợ. Trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì kiên quyết không cho vào chợ mua, bán. Ngoài ra, Ban quản lý chợ huy động nhân viên trong ban thường xuyên đi giám sát, nhắc nhở ý thức phòng, chống dịch đến từng người dân; đồng thời, tích cực tuyên truyền, cập nhật tin tức diễn biến dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh nhiều lần trong ngày.

Bình Định: Không chủ quan, lơ là trong Phòng, Chống dịch Covid-19 - ảnh 2

Tại chợ Khu 2, nhiều người đi chợ và người bán hàng không đeo khẩu trang.

Những ngày gần đây, lượng người mua sắm tại chợ Đầm rất đông, việc buôn bán, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường nhờ công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người mua lẫn người bán đều chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để phòng dịch. Chị Tuyết, một người bán rau tại chợ chia sẻ: “Chợ Đầm rất đông người mua, kể từ có thông báo của Ban quản lý chợ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên tôi luôn đeo khẩu trang y tế khi trao đổi mua bán. Có thời điểm, tôi thấy một số người dân đi chợ vẫn không đeo khẩu trang”.

Còn chị Phan Thị Thoa, một người dân đi chợ cho biết: Từ khi tình hình dịch Covid-19 tái phát trở lại, nhất là nghe thông tin dịch lây lan mạnh trong cộng đồng ở nhiều tỉnh, thành trong nước, tôi thấy người dân vào chợ mua bán đều đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định. Song vẫn còn một số người lơ là, chủ quan chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang đi vào chợ.

Với quyết tâm không để địa phương xuất hiện ca mắc Covid-19, tỉnh Bình Định đang nỗ lực, triển khai mọi biện pháp để phòng, chống dịch và gần nhất, Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành công văn số 97-CV/TU về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Và tin rằng, với những hành động tích cực thì không những ở các điểm chợ hải sản du lịch mà trong cộng đồng sẽ không chủ quan, lơ là, chung sức, đồng lòng với các ngành chức năng địa phương hoàn thành mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch”.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc