Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Những tin nhắn nghĩa tình vì vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân

Thứ Sáu 04/06/2021 | 14:11 GMT+7

VHO - Ngay sau lời kêu gọi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã nhắn tin chung tay "góp gió thành bão" ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Những ngày qua, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh các cá nhân chuyển khoản tới Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ. Anh Nguyễn Như Tuấn Khanh, một người lao động đang làm việc tại Bắc Giang đã đưa lên facebook cá nhân hình ảnh chuyển khoản 500.000 đồng cùng lời chia sẻ: “Chung một tay cùng đất nước chống dịch nào anh, chị, em”. Hành động của anh được nhiều bạn bè ủng hộ, anh cho rằng, 50.000 hay 100.000 đồng cũng quý, miễn là  không bàng quan với dịch bệnh. “Mình ngồi điều hòa 24/24 cảm thấy áy náy với những y bác sĩ đang chống dịch dưới nắng 40 độ C”, anh Khanh bày tỏ.

Chị Anh Thư "góp gió" cho Quỹ Vắc xin

Còn chị Nguyễn Hương (Thanh Hóa) cũng đã góp toàn bộ số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ của cơ quan bởi “nhìn thấy nhân viên y tế làm việc trong những ngày nắng nóng thế này, thực sự chỉ muốn có đủ vắc xin cho dân tiêm chủng hết”. Hay chị Anh Thư (Hà Nội) lại chuyển khoản 1 triệu đồng mong góp một chút “gió” cho Quỹ Vắc xin. Trong khi đó anh Đỗ Văn Kế lại có cách riêng của mình là bán đấu giá 4 bình rượu quý được 13,5 triệu đóng góp vào Quỹ. 

Đặc biệt nhất là anh Nguyễn Đức Hùng (ở Hà Nội) đã gửi 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19. Anh cho biết, đây là số tiền của gia đình định gửi đóng học phí cho con trai đang du học tại Anh. Nhưng vào đúng ngày sinh nhật của cháu, con trai anh lại gửi tặng bố mẹ một món quá bất ngờ - đó là học bổng trị giá 3.000 bảng Anh, tương đương 100 triệu đồng. “Sau khi suy nghĩ, tôi đã trao đổi với vợ con và cả nhà đồng ý để tôi chuyển số tiền này vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 quốc gia nhằm góp phần mua vắc xin cũng như hỗ trợ các nỗ lực của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống Covid-19”, anh Hùng bày tỏ.

Kết quả bán đấu giá bình rượu của anh Kế

Không chỉ cá nhân, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã nhanh chóng nhập cuộc chung tay với Chính phủ để có thêm nguồn kinh phí tiêm vaccine cho nhân dân. Ngày 3.6, UBTƯMTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ TT-TT tổ chức phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Đồng thời, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chính thức phát động Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao động.

Số tiền ủng hộ từ cuộc vận động sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó ưu tiên mua vắc xin phòng Covid-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Nói về chương trình “Vắc xin cho công nhân”, ông Nguyễn Đình Khang, cho biết, trong làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, công nhân, người lao động mắc Covid-19 chiếm hơn tỷ lệ lớn trong số bệnh nhân, F1, F2; hàng trăm doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, đe dọa đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất quốc gia; hàng trăm nghìn người lao động phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động.

Đông đảo lãnh đạo các cơ quan, Bộ, ngành nhắn tin ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid019

Do đó, thay mặt ba cơ quan chủ trì tổ chức, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi và gửi lời tri ân tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước tích cực tham gia nhắn tin qua Tổng đài 1400 và ủng hộ Chương trình “Vắc xin cho công nhân”.  Toàn bộ số tiền tiếp nhận được từ tin nhắn sẽ chuyển về Quỹ vắc xin phòng Covid-19" và hỗ trợ cho phòng chống dịch, trong đó ưu tiên mua vắc xin cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” chính thức bắt đầu từ 15h00 ngày 3.6.2021 đến 24h00 ngày 2.8.2021; với cú pháp: Covid NK gửi 1408, trong đó: N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000; K thể hiện là đơn vị nghìn đồng. (Mỗi tin nhắn đóng góp 1.000 đồng nhân N lần). Ngay tại buổi lễ, Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” đã nhận được 145,655 tỉ đồng từ sự ủng hộ của LĐLĐ các tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn và tương đương.

Vào 20h10’ tối mai (5.6), Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 sẽ được ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo của Bộ, ban, ngành. Theo ước tính, Việt Nam cần mua 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Sự kiện này được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng Covid-19, lũy kế đến 16h ngày 3.6, Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận số tiền 104 tỷ đồng ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

 

Q. HOA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top