Bình Định đầu tư gần 15 tỉ đồng xây dựng đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

VHO- Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn; giao Sở VHTT làm chủ đầu tư công trình, với tổng kinh phí xây dựng gần 15 tỉ đồng. Đây là dự án thuộc nhóm C, từ vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, thời gian thực hiện trong 2 năm 2021 - 2022.

Bình Định đầu tư gần 15 tỉ đồng xây dựng đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng - Anh 1

  Di tích quốc gia Từ đường Võ Văn Dũng tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn

Theo quyết định này, việc đầu tư xây dựng công trình nhằm tưởng nhớ công ơn, thể hiện lòng tri ân đối với Đại tư đồ Võ Văn Dũng, phát huy truyền thống bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu lịch sử. Quy mô diện tích đất sử dụng 10.500m2, gồm các hạng mục: Đền thờ, nhà vọng cảnh, nhà bia, nhà quản lý, nhà luyện võ, Cổng Tam quan…

Đại tư đồ Võ Văn Dũng sinh năm 1750 tại phủ Quy Nhơn, huyện Tuy Viễn, ấp Phú An, thôn Phú Lộc (nay là xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định). Đất Tây Sơn là cái nôi của nền võ thuật lâu đời nên ông được tiếp thu tinh thần thượng võ của quê hương mình và đã học được nhiều môn võ thuật cổ truyền như: Cung, đao, kiếm. Sự nghiệp của Đại tư đồ Võ Văn Dũng gắn liền với phong trào nông dân Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ; ông tham gia phong trào ngay từ buổi đầu, là người thông minh tài trí lại giỏi về võ nghệ nên Võ Văn Dũng sớm được đứng vào hàng tướng lĩnh cao cấp của quân đội Tây Sơn và là người đứng đầu trong Tây Sơn thất hổ tướng... Ông mất tại An Khê vào năm 1835, sau đó được cải táng về quê nhà tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Đại tư đồ Võ Văn Dũng là nhân vật lịch sử được nhân dân ngưỡng mộ và tôn kính, sau khi qua đời, lễ tưởng niệm của ông được tổ chức vào ngày 8.2 âm lịch. Năm 1988, Từ đường Võ Văn Dũng được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc