Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Bệnh nhân Covid-19 nặng xuất viện: Luôn lạc quan tin tưởng y bác sĩ

Thứ Hai 26/07/2021 | 19:32 GMT+7

VHO- Đến nay, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu đến sáng 26.7 là 14.704 người. Với nhân lực, vật lực được bổ sung từ Bộ Y tế và nhiều tỉnh, thành, các Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đều hoạt động ổn định, kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh nhân, ngăn chặn kịp thời các ca trở nặng.

17 bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch xuất viện

Chiều ngày 26.7, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM đã trao giấy ra viện cho 17 trường hợp bệnh nhân Covid-19 hoàn thành điều trị và đủ điều kiện ra viện. Chia sẻ tại buổi ra viện của các bệnh nhân, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch Covid-19 chia sẻ: Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các bệnh nhân cũng như của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 khi chỉ trong một thời gian ngắn công tác thu nhận, cứu chữa cho các bệnh nhân rất nặng, nguy kịch của TP.HCM đã ghi nhận được những “quả ngọt” ban đầu, với 17 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện”.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân người nước ngoài

“Để đạt được thành quả đó là thành quả từ sự vào cuộc của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Y tế khi đã sớm xây dựng và có những giải pháp về nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế ban đầu để hình thành được cơ sở y tế hiện đại. Đồng thời đó còn là sự vào cuộc của các đồng nghiệp, nhân viên y tế từ các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện của TP.HCM, các bệnh viện và các Sở Y tế đến chi viện… đã xây dựng những nên đội ngũ hết sức chuyên nghiệp với trình độ cao nhất đã giành giật với tử thần để cứu sống những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch”. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Trong niềm vui bệnh nhân được xuất viện, những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cả tập thể đã mang lại những kết quả khả quan ban đầu, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, trong thời gian vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân, đã có 83 bệnh nhân nặng, nguy kịch chuyển sang cấp nhẹ hơn và được chuyển sang các bệnh viện cấp nhẹ hơn để tiếp tục điều trị, và hôm nay có 17 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện. “Đây đều là những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch với nhiều đặc điểm tình trạng bệnh khác nhau, với sự cố gắng của tập thể y bác sĩ trong giai đoạn đầu bệnh viện đi vào hoạt động, các bệnh nhân đã được chăm sóc chu đáo, hồi phục hoàn toàn, đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đảm bảo đủ điều kiện để xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế” – TS.BS Nguyễn Tri Thức cho biết thêm.

Là một trong 17 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong ngày 26.7, Ông Piers Birtwistle – một bệnh nhân ngoại quốc đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến đất nước Việt Nam, đến những y, bác sĩ đã chăm sóc, điều trị và cùng ông chiến thắng Covid-19.

Luôn lạc quan nghĩ đến ngày khỏi bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), riêng ngày 25.7, có 2.115 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu tại TP đến sáng 26.7 là 14.704 người. Với nhân lực, vật lực được bổ sung, các Bệnh viện Dã chiến đều hoạt động ổn định, kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh nhân, ngăn chặn kịp thời các ca trở nặng.

Niềm hạnh phúc của người cao tuổi khi chiến thắng bệnh Covid-19

Đêm trước khi được xuất viện, anh Nguyễn Văn T. (TP.Thủ Đức) tràn ngập niềm vui và phấn chấn. Anh T. cho biết: “Cuộc điện thoại thông báo của y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 8 (Thủ Đức) có lẽ là cuộc gọi đặc biệt nhất với tôi. Các bác sĩ thông báo tôi đã khỏi, được xuất viện. Hòa chung niềm vui cùng các bệnh nhân khác, chiều ngày 25.7 chúng tôi đã được hỗ trợ đưa về tận nhà để tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định”. Ngày được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến số 8, anh T tràn ngập nỗi âu lo, tinh thần suy sụp, nhà lại neo người. Nhưng khi được các nhân viên y tế động viên kịp thời, T đã kêu gọi mọi người cùng phòng mình hãy lạc quan, tuân thủ ăn uống đầy đủ. Làm theo các khuyến cáo và hướng dẫn của bác sĩ. Sức khỏe nhanh chóng được cải thiện, cảm giác mệt mỏi, sốt nhẹ cũng dần tan biến.

Để trấn an tinh thần mình và mọi người trong Bệnh viện Dã chiến số 8, chị Lê Thị Thanh T chia sẻ: Luôn nghĩ đến sự tươi sáng. Ngày chiếc xe chở đến đây, ai cũng như người mất hồn. Nhất là mỗi lần nghe còi hụ của xe cấp cứu, giật bắn người. Nhưng khi được phân tích kỹ về các phác đồ điều trị cũng như “tinh thần” cũng là liều thuốc tốt nên ai cũng nghĩ đến ngày khỏi bệnh. Tinh thần không còn nặng nề nữa, ăn uống ngon hơn, khỏe khoắn hơn. Nhân viên y tế tại đây còn rất tận tâm thăm khám, hỏi han từng giấc ngủ.

Cũng từ Bệnh viện Dã chiến số 2 xuất viện trong ngày 22.7, bà Nguyễn Thị H như nhân đôi niềm vui bởi bà nghĩ mình tuổi cao nên khi mắc bệnh rất lo. Nhưng chứng kiến sự nỗ lực từng giờ của các nhân viên y tế nên bà tự nhủ phải vui lên, chờ ngày khỏi bệnh. Gia đình cũng lo lắng nhưng bảo không có gì cả bởi phải tin tưởng vào các quy định điều trị của Bộ Y tế. Ngày được xuất viện cũng chính là ngày sinh nhật nên càng ý nghĩa hơn.

Theo BSCKII Bùi Văn Thanh, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương TP.HCM (đang tham gia hỗ trợ quản lý, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2), tuy mới đi vào hoạt động đầu tháng 7, nhưng các y bác sĩ ở đây đã nỗ lực gấp 2 lần để làm việc. Số ca khỏi bệnh tăng liên tục. "Trước khi bệnh nhân xuất viện đều làm đầy đủ các xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Từ các thành công là số bệnh nhân lớn tuổi được điều trị khỏi là động lực cho những bệnh nhân khác. Hầu hết đã hợp tác tốt với bác sĩ, thực hiện đúng các quy định trong quá trình cách ly, điều trị, không còn xuất hiện những đòi hỏi vượt quá khả năng đáp ứng như trước", bác sĩ Thanh nói. 

Trong ngày 26.7, cả nước có 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh (5997), Bình Dương (733), Đồng Nai 259), Tiền Giang (201), Đồng Tháp (135), Hà Nội (81), Đà Nẵng (61), Vĩnh Long 49), Bình Thuận (48), Phú Yên (46), Cần Thơ (43), Bến Tre (37), Đắk Lắk (29), Bình Định (27), An Giang (25), Trà Vinh (13), Khánh Hoà (12), Vĩnh Phúc (10), Lâm Đồng (9), Quảng Nam (8 ), Hậu Giang (7), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (6), Quảng Ngãi (4), Gia Lai (3), Bạc Liêu (2), Nghệ An (2), Hưng Yên (1), Tuyên Quang (1), Cà Mau (1), Hòa Bình (1), Huế (1). Trong số các ca mắc có 887 ca được phát hiện trong cộng đồng.

K.NGUYỄN - V.ĐẠO

 

Print
Tags: Y tế

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top