Olympic Tokyo: Huy Hoàng không thể vào chung kết, Tiến Minh toàn thua

VHO- Mặc dù đã thi đấu rất cố gắng và có thành tích khá ấn tượng nhưng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng thể giành quyền vào chung kết 800m tự do

Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic ở nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 52,74 giây, đứng thứ 26 trong 34 VĐV tham dự nội dung này tại Olympic Tokyo 2020. Trong sự nghiệp của mình, Huy Hoàng từng vô địch 800m tự do tại Olympic trẻ 2018 với thành tích 7 phút 50,20 giây, đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh ở cự ly này.

Olympic Tokyo: Huy Hoàng không thể vào chung kết, Tiến Minh toàn thua - Anh 1

Huy Hoàng thi đấu cố gắng ở nội dung 800m tự do

Nội dung 800m tự do cạnh tranh rất khốc liệt khi 34 VĐV thi đấu chỉ chọn ra 8 VĐV vào chung kết kết. Bước vào lượt bơi thứ hai, Huy Hoàng thi đấu cùng các đối thủ đến từ Trung Quốc, New Zealand, Hungary, Serbia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha. 

Olympic Tokyo: Huy Hoàng không thể vào chung kết, Tiến Minh toàn thua - Anh 2

Thành tích nhóm bơi của Huy Hoàng

Huy Hoàng dù không có khởi đầu không thật sự tốt ở 200m đầu tiên nhưng khi kết thúc 300m, anh đã có mặt trong tốp 3 kình ngư dẫn đầu. Kết thúc 400m, kình ngư 20 tuổi vươn lên xếp thứ hai. Ở nửa chặng đường còn lại, sức trẻ cùng sự ổn định đã giúp kình ngư quê Quảng Bình luôn có mặt trong tốp ba để rồi kết thúc 800m với thành tích 7 phút 54,16 giây, xếp thứ hai chỉ sau VĐV của New Zealand - Zac Reid (7 phút 52,06 giây). Chung cuộc, thành tích của Huy Hoàng chỉ giúp anh xếp thứ 20/34 VĐV dự tranh và không thể vào chung kết.

Olympic Tokyo: Huy Hoàng không thể vào chung kết, Tiến Minh toàn thua - Anh 3

Tiến Minh dừng cuộc chơi tại Thế vận hội

Tại môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh bước vào thi đấu trận cuối vòng bảng nội dung đơn nam gặp Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan). Hy vọng đi tiếp của Nguyễn Tiến Minh là không nhiều, nhất là sau khi anh để thua tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch) ở trận ra quân (thể thức thi đấu tại môn cầu lông Olympic Tokyo, mỗi bảng đấu có 3 tay vợt tranh 1 vé đi tiếp vào vòng 1/8).

Đối thủ dù kém Tiến Minh 20 bậc (60 so với 80) nhưng có sức trẻ và thể lực tốt hơn. Trong suốt trận đấu, Tiến Minh đã rất nỗ lực nhưng thể lực suy giảm ở nhưng thời điểm cuối các set đấu đã không thể giúp tay vợt Việt Nam theo kịp đối thủ. Chung cuộc Tiến Minh thất bại 0-2 (14/21, 18/21). Như vậy tay vợt 38 tuổi của Việt Nam chia tay Olympic Tokyo 2020 sau 2 trận toàn thua.

VĨNH HY
 

Ý kiến bạn đọc