Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Olympic Tokyo ngày 28.7: Điểm sáng các VĐV nữ

Thứ Tư 28/07/2021 | 18:00 GMT+7

VHO- Trong ngày thi đấu 28.7 tại Olympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao Việt Nam có 3 môn thi đấu là cầu lông, bắn cung và Boxing. Dù không thể giành quyền đi tiếp nhưng các VĐV nữ của chúng ta ít nhiều đã để lại dấu ấn.

Trong buổi sáng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh bước vào trận cuối bảng P môn cầu lông gặp đối thủ người Thụy Sĩ - Sabrina Jaquet.

Thùy Linh đã có kỳ Thế vận hội ấn tượng

Trước tay vợt cao hơn mình 3 bậc, Thùy Linh (hạng 49 thế giới) thi đấu tự tin, quyết tâm trong từng đường cầu. Bằng sức trẻ và tinh thần thi đấu tốt, Thuỳ Linh đã giành chiến thắng 2-0 (21/8, 21/17). Kết quả này dù không thể giúp tay vợt 23 tuổi đi tiếp nhưng đây là nỗ lực đáng khen của Thùy Linh khi cô giành 2 chiến thắng trước các đối thủ có thứ hạng cao hơn và đã gây rất nhiều khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới tại bảng đấu này.

Đến trưa cùng ngày, tại trận đấu tại vòng 1/32 môn bắn cung - một dây đơn nữ, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thi đấu rất hay và suýt chút nữa tạo nên bất ngờ trước đối thủ người Nhật Bản - Ren Hayakawa được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sau 5 set đấu, Ánh Nguyệt cầm hòa đối thủ 5-5 nhưng khi bước vào loạt tie-break, cung thủ 20 tuổi của Việt Nam thất bại 7- 8. 

Ánh Nguyệt đã thi đấu rất nỗ lực

Dù thua trận nhưng những gì mà Ánh Nguyệt thể hiện xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Hành trình tại Olympic Tokyo 2020 có thể xem là trải nghiệm giá trị để Ánh Nguyệt trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.

Vào buổi chiều, võ sĩ Nguyễn Văn Đương bước vào thi đấu với đối thủ đến từ Mông Cổ - Erdenebat Tsendbaatar, người từng giành HCĐ giải VĐTG 2019, HCV ASIAD 2018, vô địch châu Á 2019 và 2021, hạng 5 Olympic Rio 2016. Trước một đối thủ quá mạnh, Nguyễn Văn Đương đã không thể làn nên bất ngờ và đành thất thủ với tỷ số 0-5.

Văn Đương (áo đỏ) không thể làm nên bất ngờ

Như vậy, Văn Đương đã phải nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 nhưng màn trình diễn của tay đấm 24 tuổi người Bắc Giang là đáng khen ngợi, nhất là khi anh đã có chiến thắng ở trận ra quân.

VMO Holdings trao thưởng cho tay vợt Nguyễn Thùy Linh

Cũng trong chiều nay, thay mặt Công ty cổ phần công nghệ VMO Holdings - Senior Manager Chi nhánh Nhật Bản VMO Japan - Khoa Bùi đã đến Làng vận động viên thưởng nóng tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh 1.000 USD vì chiến thắng ấn tượng trước tay vợt số 46 thế giới vào buổi sáng cùng ngày. 

Senior Manager Khoa Bùi tâm sự cả công ty anh náo nức chờ đợi các cuộc tranh tài của Đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội và mong muốn được đóng góp chút sức lực cho nước nhà thông qua việc hỗ trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Khoa đã xin nghỉ phép để làm tình nguyện viên phục vụ Thế vận hội và hỗ trợ Đoàn thể thao Việt Nam trong suốt quá trình tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.

THU SÂM – V.H

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top