Công an Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng góp vốn 'kinh doanh' heroin

VHO- Hai đối tượng khai nhận, ngày 27.7 đã cùng nhau góp tiền mua 3 bánh heroin với giá 300 triệu đồng, đến ngày 28.7, các đối tượng chuẩn bị giao dịch đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng góp vốn 'kinh doanh' heroin - Anh 1

Tang vật ma túy trong một vụ án. Ảnh minh họa

Ngày 29.7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3 bánh heroin và 2 xe máy.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 28.7, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu) làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến tỉnh lộ 127 thuộc khu vực Khu 9, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè đã phát hiện hai đối tượng ở bụi cây ven đường có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai đối tượng đang có hành vi mua bán 3 bánh hình chữ nhật nghi là heroin nên đã kịp thời khống chế, bắt giữ.

Theo đó, hai đối tượng là Sùng Nọ Sử ( sinh năm 1982, ở bản Giàng Ly Cha) và Lầu A Thái (sinh năm 1997, ở bản Pà Khà), đều thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận, ngày 27.7 đã cùng nhau góp tiền mua 3 bánh heroin với giá 300 triệu đồng. Đến ngày 28.7, các đối tượng chuẩn bị giao dịch đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt tạm giam hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc