Mưa rất to gây ngập lụt, Thừa Thiên Huế cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học

VHO - Ngày 13.10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa rất to, nhiều nơi đã bị ngập lụt gây ách tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn, ngành giáo dục đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều cùng ngày.

Mưa rất to gây ngập lụt, Thừa Thiên Huế cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học - Anh 1

 Trường THCS Thủy Phương, thị xã Hương Thủy cho học sinh nghỉ học từ sáng 13.10 vì nước ngập cao. Ảnh: Đ.Đ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng mưa đo được trong buổi sáng ngày 13.10 (trong 6 giờ đồng hồ) phổ biến trên 100mm, có nhiều nơi từ 260- 300mm… Hiện toàn tỉnh đang tiếp tục có mưa to và rất to.

Nhiều địa phương ở các vùng đồng bằng thấp trũng như Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Lộc… bị ngập gây trở ngại giao thông; các tuyến đường ở khu đô thị ở TP.Huế bị ngập đi lại khó khăn. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, mực nước sông Hương là 1,72m (dưới báo động 2 là 0,28m), sông Bồ là 2,21m (dưới báo động 2 là 0,79m). Theo dự báo, từ nay đến ngày 17.10, Thừa Thiên Huế sẽ còn tiếp tục có mưa rất to kèm giông sét, gió giật; tổng lượng mưa cả đợt từ 300- 500mm, có nơi trên 700 mm. 

Từ trưa ngày 13.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ, thị xã Hương Trà) vận hành hồ chứa nhằm tăng dung tích phòng lũ trong những ngày mưa lớn sắp tới. Theo đó, thủy điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 200-400 m3/s. Các địa phương thuộc vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền theo dõi chặt chẽ và thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói…

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, nhiều trường học ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy đã chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 13.10. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn, phòng chống mưa lũ.

Mưa rất to gây ngập lụt, Thừa Thiên Huế cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học - Anh 2

Các trường Tiểu học, Mầm non thông báo cho phụ huynh đến đón học sinh về nhà từ trưa 13.10

Mưa lớn, nước chảy xiết đã gây sạt trượt trên tuyến Quốc lộ 49B qua địa phận xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Ngoài khối lượng đất đá tràn ra mặt đường, mưa lớn cũng khiến đường ngập sâu 0,4m, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức rào chắn, cấm đường, đảm bảo an toàn. Tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Hương (huyện Phong Điền) cũng ngập từ 0,4m- 0,6m gây nguy hiểm nên ngành giao thông và địa phương đã phân công lực lượng cấm đường. Một số đường Tỉnh lộ ngập sâu như Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8A qua huyện Quảng Điền ngập gần 1m…

Chiều 13.10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện khẩn, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP.Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mua lớn. Kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ (chú ý các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ đang mang thai, người già yêu,...). Chú ý các khu vực dồi núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phủ Lộc; các hộ dân ven sông Hương, sông Bồ…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc