Thừa Thiên Huế: Còn gần 6.200 nhà bị ngập, giao thông ở nhiều địa bàn vẫn chia cắt

VHO - Đến ngày 17.11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn 6.172 nhà dân và các trụ sở bị ngập lụt. Giao thông đi lại ở nhiều khu vực ven TP.Huế và các huyện vùng trũng còn chia cắt do nước lũ và sạt lở.

Thừa Thiên Huế: Còn gần 6.200 nhà bị ngập, giao thông ở nhiều địa bàn vẫn chia cắt - Anh 1

Đến ngày 17.11 còn 6.172 nhà dân tại Thừa Thiên Huế đang bị ngập do mưa lũ

Sáng ngày 17.11, mực nước sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức trên báo động 2 và đang xuống rất chậm do thượng nguồn vẫn có mưa và các hồ chứa thủy điện vẫn đang điều tiết nước về hạ du. Hồ Tả Trạch điều tiết với lưu lượng 1026m3/s, thủy điện Bình Điền điều tiết 580m3/s (đều chảy về hạ du sông Hương); thủy điện Hương Điền xả  787m3/s về hạ du sông Bồ.

Hiện nay toàn tỉnh còn 6.172 nhà dân và các trụ sở bị ngập từ 0,2m đến 0,6m; lúc cao điểm trong đợt lũ này có khoảng 17.453 nhà dân bị ngập từ 0,3m đến hơn 1,0m, tập trung ở các địa phương: TP.Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc...

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tổ chức sơ tán 3.968 hộ với gần 17.500 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh trú mưa lũ. Đến ngày 17.11, nhiều hộ dân đã trở về nhà sau khi nước lũ rút, còn lại 1.046 hộ (với hơn 3.900 nhân khẩu) đang còn tập trung, chủ yếu ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Thủy.

Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm kiếm được thi thể của 2 nạn nhân bị mất tích trong mưa lũ, một nạn nhân trong vụ lật ghe qua địa bàn phường Hương Vinh, TP.Huế và một cháu bé bị trượt chân rơi xuống sông ở phường Phú Thượng. Đợt mưa lũ này đã làm 3 người thiệt mạng, đều trú tại TP.Huế

Hiện nay các tuyến Tỉnh lộ qua các huyện Phong Điền, Quảng Điền... còn ngập sâu từ 0,4- 0,6m, có nơi hơn 0,8m; các tuyến đường giao thông liên thôn, xã ở các địa phương vùng hạ du còn ngập từ 0,5- 0,7m, phương tiện chưa thể lưu thông.

Ngoài ra, mưa lớn trong những ngày qua đã làm sạt lở núi, lấp đường dọc tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Thành (thị xã Hương Trà), các phương tiện không thể lưu thông. Tại Km395 + 900 trên đường Hồ Chí Minh qua xã Hương Nguyên, huyện A Lưới,  (hướng đi Quảng Nam) cũng bị sạt lở chiều dài khoảng 25m, khối lượng 2000 m3,; tại Km405+330 cũng bị sạt lở đất đá, đang khẩn trương khắc phục để lưu thông trong ngày 17.11.

Tin, ảnh:

Ý kiến bạn đọc