Nữ bệnh nhân ở Đắk Lắk hiến giác mạc giúp 2 người thoát cảnh mù lòa

VHO- Một người phụ nữ ở Buôn Hồ (Đắk Lắk) khi qua đời đã hiến tặng giác mạc để giúp hai bệnh nhân bị mù lòa hơn 10 năm ở Thừa Thiên Huế tìm lại được ánh sáng.

Nữ bệnh nhân ở Đắk Lắk hiến giác mạc giúp 2 người thoát cảnh mù lòa - Anh 1

Các bác sĩ của Trung tâm Mắt (Bệnh viện Trung ương Huế) ghép giác mạc từ nguồn hiến tặng của bệnh nhân ở Đắk Lắk

Ngày 31.10, Bệnh viện Trung ương Huế đã kiểm tra sức khỏe và cho xuất viện 2 bệnh nhân vừa được ghép giác mạc thành công. Các bệnh nhân gồm: ông Nguyễn Tiến D. (70 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế) và ông Phan V (84 tuổi, trú tại phường Thủy Biều, TP. Huế). Cả hai bệnh nhân này đều mắc các bệnh lý về giác mạc, sống trong cảnh mù lòa hơn 10 năm qua và mong mỏi chờ nguồn hiến tạng.

Trước đó, ngày 10.10, chị Trần Thị Ánh T, 54 tuổi, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) có nguyện vọng hiến tặng giác mạc và được Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thông tin trên hệ thống ghép tạng quốc gia. Sau đó, ngày 15.10, bệnh nhân qua đời tại nhà riêng, các y bác sĩ thành viên của mạng lưới ghép giác mạc tại Đắk Lăk đã tiến hành thu nhận giác mạc, đảm bảo thời gian vàng và chất lượng. Cùng thời điểm đó, các bác sĩ ở Trung tâm Mắt (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) đã tiến hành khám, chọn lọc 2 bệnh nhân phù hợp từ rất nhiều những bệnh nhân đang chờ được ghép giác mạc.

Trong hai ngày 19 và 20.10, các y bác sĩ đã tiến hành ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân Nguyễn Tiến D. và Phan V. Sau khi ghép, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến ổn định, thị lực của cả hai bệnh nhân đã được phục hồi tốt và hiện đã được xuất viện.

Nữ bệnh nhân ở Đắk Lắk hiến giác mạc giúp 2 người thoát cảnh mù lòa - Anh 2

Hai bệnh nhân Nguyễn Tiến D. và Phan V.  đã tìm lại được ánh sáng sau hơn 10 năm mù lòa

Tấm lòng cao đẹp của nữ bệnh nhân Trần Thị Ánh T và gia đình đã giúp cho các bệnh nhân khác tìm lại được ánh sáng là nghĩa cử cao đẹp, được tôn vinh và cần lan tỏa trong cộng đồng.

Ngoài ra, sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ ở Đắk Lắk và Huế đã mang lại thành công của ca ghép giác mạc; qua đó, chứng tỏ hoạt động hiệu quả của Mạng lưới ghép giác mạc Miền Trung- Tây Nguyên vừa được thành lập vào tháng 6.2022 vừa qua.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc