Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Công trình thủy lợi với kinh phí gần 120 tỉ đồng ở Gia Lai: Nguyên nhân xuống cấp nghiêm trọng là... do thiên tai?!

Thứ Tư 28/10/2020 | 10:47 GMT+7

VHO- Được đầu tư với tổng kinh phí 2 giai đoạn là 119 tỉ đồng, công trình thủy lợi dự kiến khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu nước tưới cho khoảng 500 ha cây trồng của người dân. Điều đáng buồn là, công trình có nguồn vốn “khủng” đó đã bị xuống cấp rất nghiêm trọng dù nó chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng.

 Sau khi sửa chữa khắc phục xong, công trình thủy lợi Pleikeo lại tiếp tục hư hỏng, hệ thống kênh mương bị đổ sập

 Tháng 8.2020, công trình thủy lợi có giá trị hàng trăm tỉ đồng đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng. Sau khi khắc phục theo kiểu “chắp vá”, mới đây công trình này lại tiếp tục bị sạt lở. Sự việc xảy ra tại công trình thủy lợi Pleikeo, xã Ayun, huyện Chư Sê (Gia Lai), khiến dư luận hết sức bức xúc.

Chưa bàn giao đã hỏng

Năm 2017, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án đầu tư Công trình thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun (huyện Chư Sê) với kinh phí hơn 41,5 tỉ đồng. Đến năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục phê duyệt dự án Hệ thống kênh dẫn của thủy lợi Pleikeo với tổng kinh phí 77,7 tỉ đồng. Tổng cộng 2 giai đoạn, công trình này có tổng số vốn hơn 119 tỉ đồng do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành (địa chỉ tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) là đơn vị thi công. Dự kiến khi đi vào hoạt động, công trình thủy lợi Pleikeo có năng lực tưới khoảng 500 ha cây trồng của người dân xã Ayun, huyện Chư Sê. Công trình đã hoàn thành vào cuối năm 2019 nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tháng 8.2020, khi đang chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao, cơ quan chức năng phát hiện công trình này có nhiều vị trí hư hỏng nặng. Cụ thể, xuất hiện nhiều vết nứt giao nhau giữa hệ thống kênh dẫn chính với hệ thống ống dẫn; nhiều tấm đan trên hệ thống kênh bị vỡ, có những điểm còn được kè bằng thanh gỗ, nhiều đoạn kênh không có nắp đậy.

Đáng chú ý, mặc dù chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng UBND huyện Chư Sê đã có biên bản xác nhận công ty Nghĩa Thành đã hoàn thành 100% khối lượng hạng mục kênh dẫn Công trình thuỷ lợi Pleikeo, với mức đầu tư 77 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện Chư Sê cũng đã đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai chi 69,9 tỉ đồng vốn từ ngân sách Trung ương để trả cho đơn vị thi công (kinh phí Trung ương hỗ trợ cho dự án 70 tỉ đồng).

 Báo cáo của UBND huyện Chư Sê cho rằng nguyên nhân hư hỏng là do thiên tai

Sửa rồi, hỏng nữa là do… thiên tai!

Ngay sau khi phát hiện các vị trí hư hỏng tại công trình thủy lợi Pleikeo, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo UBND huyện Chư Sê yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Chư Sê yêu cầu đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thuê đơn vị kiểm định chất lượng độc lập kiểm tra chất lượng công trình thủy lợi Pleikeo.

Ngày 1.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, đơn vị đại diện chủ đầu tư đã có báo cáo khắc phục xong các vị trí hư hỏng tại thủy lợi Pleikeo. Tuy nhiên, mới đây công trình này tiếp tục bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí, một số đoạn kênh mương dẫn nước bị đổ sập. Trong báo cáo số 536 của UBND huyện Chư Sê gửi UBND tỉnh Gia Lai và Sở NN&PTNT cho thấy, hệ thống mái hạ lưu cống tiêu bị phá vỡ kèm theo 40m kênh bị sạt lở; phần kênh N1 bị xói chân trụ đỡ; tại nhánh kênh N2 có 3 vị trí sạt lở, hư hỏng, 80m kênh bị sạt lở mái hạ lưu. Về nguyên nhân gây ra hư hỏng này, trong báo cáo do ông Dương Mạnh Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê ký nêu rõ: “Nguyên nhân gây ra thiệt hại hư hỏng là do thiên tai. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đơn vị thiết kế khẩn trương tham mưu phương án xử lý, tránh đợt mưa sau tiếp tục gây thiệt hại cho công trình”.

Trước sự việc này, ngày 23.10, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chư Sê và các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ việc công trình thủy lợi Pleikeo bị hư hỏng. Khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý khắc phục, đảm bảo an toàn vận hành công trình này và đảm bảo an toàn về người, tài sản cho người dân trong vùng dự án. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, đơn vị đang cho tiến hành kiểm tra hiện trạng hư hỏng của công trình. Tuy nhiên, do đại diện chủ đầu tư đang thuê đơn vị kiểm định độc lập nên đơn vị cũng đang chờ kết quả kiểm định để có hướng xử lý.

“Nếu công trình kém chất lượng, các đơn vị liên quan, trực tiếp là chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm”, vị lãnh đạo này cho hay. 

  “Nguyên nhân gây ra thiệt hại hư hỏng là do thiên tai. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, đơn vị thiết kế khẩn trương tham mưu phương án xử lý, tránh đợt mưa sau tiếp tục gây thiệt hại cho công trình”.

 

 NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top