Bắc Kạn: Tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

VHO - Chiều nay 13.6, Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Nguyễn Đăng Bình chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung về công tác nhân quyền; công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; được trao đổi kinh nghiệm, phương pháp xử lý các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…

Đây là những nội dung mang tính thời sự liên quan trực tiếp đến công tác nhân quyền được vận dụng vào việc triển khai thực hiện các mặt công tác nhân quyền; nâng cao chất lượng công tác tham mưu các mặt công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc - tôn giáo; nâng cao nhận thức và bồi dưỡng cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác nhân quyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo quyền con người; công tác đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bắc Kạn: Tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm “Nhân dân là trung tâm; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân” trong việc triển khai các mặt công tác Nhân quyền. Các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam; vận dụng kiến thức được truyền đạt tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác nhân quyền, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, kết quả công tác nhân quyền trong thời gian tới.

NAM PHONG

Ý kiến bạn đọc