44 tác phẩm được trao Giải báo chí Điện Biên lần thứ I

VHO- UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức gặp mặt các nhà báo, cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023) và Lễ trao Giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ I cho 44 tác giả, tác phẩm xuất sắc.

44 tác phẩm được trao Giải báo chí Điện Biên lần thứ I - Anh 1

Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ I

Giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ I thu hút 119 tác phẩm, chùm tác phẩm thuộc các loại hình báo chí tham gia dự thi. Trong đó có 19 tác phẩm báo in, 39 tác phẩm báo điện tử, 40 tác phẩm báo hình, 20 tác phẩm phát thanh và 1 tác phẩm ảnh báo chí của các cơ quan Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Tài nguyên & Môi trường, Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Văn hóa...

Theo Ban tổ chức các tác phẩm tham gia Giải báo chí năm nay khá phong phú về nội dung, đề cập khá toàn diện các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bám sát dòng thời sự, nhất là những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm. Kết quả Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia Giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ I.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, cùng với những thành quả đã đạt được và sự phát triển chung của báo chí cả nước, báo chí tỉnh Điện Biên đã không ngừng đổi mới và dần hiện đại hóa, chuyển đổi từ hình thức làm báo truyền thống sang làm báo hiện đại, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nội dung; truyền dẫn, phát sóng và cùng cả nước bước vào công cuộc Chuyển đổi số báo chí. Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm đã được cập nhật phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Nội dung thông tin đã bám sát các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nội dung có tính thời sự, trọng tâm; hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh cũng như của các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã được thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác. Nhiều tác phẩm báo chí được đăng tải có tính thời sự, được nghiên cứu sâu, lượng thông tin có tính phát hiện và chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và tâm huyết của những người làm báo...

Những đóng góp mà các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và những người làm báo luôn đồng hành, nỗ lực, đóng góp toàn diện, sáng tạo, bền bỉ góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của tỉnh Điện Biên suốt nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội sâu sắc. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh phải luôn giữ cái tâm trong sáng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát động Giải báo chí tỉnh Điện Biên lần thứ II với chủ đề: “Điện Biên điểm hẹn hòa bình”.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc