Mắt thần canh trời Tổ quốc

VHO - Triển lãm chuyên đề "Mắt thần canh trời Tổ quốc" khai mạc tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa (1.3.1959 – 1.3.2024). Triển lãm do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

Mắt thần canh trời Tổ quốc - Anh 1

Với hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày, Triển lãm chuyên đề "Mắt thần canh trời Tổ quốc" đã giúp khách tham quan hiểu rõ về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, sự trưởng thành lớn mạnh và đóng góp to lớn của Bộ đội Rada trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Triển lãm được chia thành 5 phần chính, gồm: Ra đời, xây dựng và phát triển lực lượng (1958-1964); Bảo đảm tình báo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965-1975); Bảo đảm tình báo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1999); Không để Tổ quốc bị bất ngờ (từ năm 2000 đến nay) và Những phần thưởng cao quý của Bộ đội Ra đa.

Mắt thần canh trời Tổ quốc - Anh 2

 Triển lãm "Mắt thần canh trời Tổ quốc" cũng giới thiệu nhiều hình ảnh, hiện vật, mô hình mới thể hiện sự trưởng thành lớn mạnh và phát triển không ngừng của Bộ đội Rada Anh hùng.

Triển lãm thể hiện rõ tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tạo nên mạng thông tin tình báo liên hoàn, khép kín toàn bộ lãnh thổ quốc gia, nâng cao khả năng cảnh giới, quản lý vùng trời, trinh sát khí tượng, quản lý điều hành bay; bảo đảm cho diễn tập, bắn đạn thật, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước; tích cực nghiên cứu, làm chủ vũ khí, trang bị mới và cải tiến…

Mắt thần canh trời Tổ quốc - Anh 3

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân khẳng định: Triển lãm là sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của Bộ đội Rada; hình ảnh các chiến sĩ Rada âm thầm lên núi cao, vào tận rừng sâu, ra biển cả, dũng cảm bám máy, bám đài, bám trận địa, thông báo chính xác, kịp thời tín hiệu phục vụ các lực lượng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn cùng với quân và dân cả nước trong những năm tháng kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày nay.

Mắt thần canh trời Tổ quốc - Anh 4

Sau gần hai tháng thực hiện công tác chuẩn bị, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Phòng không- Không quân đã hoàn thiện Đề cương Triển lãm; tích cực sưu tầm, lựa chọn những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, bảo đảm nội dung chân thực, đúng với lịch sử.

Tiến hành trưng bày khoa học các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, đạt yêu cầu về nội dung và mỹ thuật, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và khách tham quan về quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, những chiến thắng của Bộ đội Ra đa trong đội hình Quân chủng Phòng không-Không quân.

Mắt thần canh trời Tổ quốc - Anh 5

Đồng thời, khẳng định những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không của Bộ đội Rada anh hùng.

Để phục vụ triển lãm, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Phòng không-Không quân đã dành nhiều thời gian gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tìm hiểu tư liệu, sưu tầm hiện vật, tổ chức bảo quản và trưng bày khoa học theo tiến trình lịch sử giúp khán giả tham quan hiểu rõ về lịch sử, truyền thống vẻ vang, chiến công hào hùng của bộ đội Rada.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1.3.2024.

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc