Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

M.TRÀ

VHO - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 26.4, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Cục Chính trị thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ - ảnh 1

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm trưng bày gồm 3 chủ đề: Quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong việc tổ chức trận quyết chiến chiến lược tại Chiến dịch Điện Biên Phủ; Bảo đảm hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ; Những thành tựu tiêu biểu của công tác bảo đảm hậu cần Quân đội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý tiêu biểu qua các cuộc kháng chiến của dân tộc và công tác bảo đảm hậu cần hiện nay; được trưng bày, giới thiệu khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Hội đồng cung cấp mặt trận các cấp và Tổng cục Cung cấp đã huy động lực lượng dân công, phương tiện, lương thực, thực phẩm lớn từ đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Trên cơ sở động viên và tổ chức toàn dân làm công tác bảo đảm hậu cần cho chiến dịch, Hội đồng cung cấp mặt trận đã kết hợp chặt chẽ khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ với hậu cần Trung ương, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang, bảo đảm kịp thời, chủ động, đầy đủ trên các địa bàn tác chiến của chiến dịch.

Qua đó khẳng định đây là một trong những yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; góp phần vào thành công của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ - ảnh 2

Những hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tại lễ khai mạc, Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn quân, toàn dân và khách tham quan hiểu rõ hơn những thành tựu của công tác hậu cần và ngành Hậu cần quân đội đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn trong Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng thời cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động ngành Hậu cần quân đội và toàn quân tự hào, tiếp bước truyền thống vẻ vang, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày giúp cho khách tham quan có hiểu biết nhiều hơn về vai trò tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ - ảnh 3

Triển lãm thu hút đông đảo du khách, chiến sĩ, các em học sinh vàngười dân tham quan

Tại lễ khai mạc, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định,  Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là nghệ thuật quân sự với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của tinh thần “Dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân, dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế… 

Với những con số cụ thể về đóng góp sức người, sức của cho Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhân dân cả nước như: Đã có hơn 260.000 người đi dân công, với 18.301.570 ngày công, đưa đến Điện Biên Phủ hơn 27.000 tấn gạo, hàng chục tấn đạn dược, quân trang; ta đã huy động được hơn 20.000 xe đạp thồ, hơn 500 ngựa thồ, hơn 11.800 thuyền, bè, mảng và 628 xe vận tải phục vụ vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược cho chiến dịch….

Có thể nói, công tác hậu cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội chiến đấu liên tục, dài ngày trên địa bàn xa hậu phương, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thắng lợi này cũng cho thấy vai trò hết sức quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất hủ được trao truyền cho muôn đời sau, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Triển lãm diễn ra đến ngày 7.5, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ý kiến bạn đọc