Trưng bày tranh “Hồn phố” tại Hội An

VHO - 31 tác phẩm của các hoạ sĩ Lưu Công Nhân, Hà Lý, Lô Ka, Nguyễn Văn Ký trao tặng Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An được trưng bày chào mừng kỷ niệm 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999-2023).

Trưng bày tranh “Hồn phố” tại Hội An - Anh 1

Trưng bày tranh chủ đề “Hồn phố”

Từ ngày 30.11 đến ngày 3.12, tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An diễn ra trưng bày tranh chủ đề “Hồn phố” giới thiệu 31 tác phẩm của các hoạ sĩ gồm: tranh màu nước của họa sĩ Lưu Công Nhân, tranh bút sắt của họa sĩ Hà Lý, tranh thuốc nước trên giấy của họa sĩ Lô Ka, tranh bột màu trên giấy và vải của họa sĩ Nguyễn Văn Ký. Những tác phẩm này đã được các họa sĩ trao tặng cho Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An lưu giữ và phát huy lâu dài.

Trưng bày tranh “Hồn phố” tại Hội An - Anh 2

31 tác phẩm trưng bày theo 2 chủ đề "Góc phố Hội An" và "Đời bình dị"

Trưng bày với 2 chủ đề như: “Góc phố Hội An” với những tác phẩm tranh phong cảnh, con đường, góc phố Hội An của họa sĩ Hà Lý, Nguyễn Văn Ký và “Đời bình dị” gồm tranh của họa sĩ Lưu Công Nhân, Lô Ka, Nguyễn Văn Ký về cuộc sống thường ngày, những cảnh sinh hoạt dân dã của người dân Hội An. Qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Di sản văn hóa Hội An đến với đông đảo công chúng thông qua loại hình nghệ thuật tranh vẽ bằng màu nước, tranh bút sắt, thuốc nước trên giấy, tranh bột màu,… Bồi đắp thêm tình yêu di sản đối với cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Trưng bày tranh “Hồn phố” tại Hội An - Anh 3

Nhiều hoạt động kỷ niệm 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới

Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động mang chủ đề “Di sản văn hóa Hội An - Truyền thống, kết nối, sáng tạo và phát triển” được thành phố Hội An tổ chức chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11), 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới (4.12.1999 - 2023) và 06 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (07.12.2017 - 2023).       
Theo đó, các hoạt động tìm hiểu di sản văn hóa Hội An sẽ diễn ra từ ngày 21.11 đến 01.12, nổi bật như: Giới thiệu sách “Thúng Chai ở Hội An”, “Hình ảnh Giao lưu văn hoá Việt - Nhật tại Hội An” tại Đình Hội An (số 27 Lê Lợi); Trưng bày ấn phẩm về Hội An và “Tìm hiểu Di tích qua trang sách” tại Thư viện Hội An - Thanh Hoá (số 131 Nguyễn Trường Tộ); Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An và Trưng bày ảnh, tư liệu “Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở Nhà tù Côn Đảo”  tại di tích Nhà Lao Hội An (số 240/12 đường Lý Thường Kiệt).

Trưng bày tranh “Hồn phố” tại Hội An - Anh 4

Khánh thành phòng trưng bày di tích nhà lao Hội An

Ngoài ra còn nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Vẽ, trang trí trên quạt mo, gốm, mặt nạ trên giấy diễn ra tại Bảo tàng Văn hoá Dân gian Hội An;  “Ngày hội cây xanh phố cổ” tại các tuyến đường trong khu phố cổ cùng hướng đến một Hội An xanh; Hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch Hội An, nâng cao chất lượng “Đêm phố cổ”, “Phố đi bộ và xe không động cơ”; Giới thiệu thử nghiệm hoạt động “Đường sách phố cổ”; …

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc