Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

VH- Khác với nhiều khu di tích trên cả nước, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương mỗi năm thường có hai mùa lễ hội chính.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc thường được tổ chức từ 14 - 23.1 Âm lịch nhằm tưởng niệm 683 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2017) và Lễ hội mùa Thu thường được tổ chức vào dịp rằm Trung thu từ khoảng 10 - 20.8 Âm lịch. Ngày 6.10, BTC Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2017) và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017. Tại buổi lễ, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đọc diễn văn tưởng niệm vị Anh hùng của dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công ơn của vị Anh hùng dân tộc, vị thiên tài quân sự kiệt xuất Trần Quốc Tuấn. Bên cạnh lễ dâng hương đầy tôn kính, ý nghĩa… trong dịp Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2017 còn có nhiều diễn xướng, hoạt động văn hóa thú vị, thu hút đông đảo người xem như Giải đua thuyền truyền thống, trình diễn nghệ thuật rối nước, Liên hoan Diễn xướng hầu Thánh, Hội hoa đăng, Lễ rước bộ, diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu…


Phúc Nghệ

Ý kiến bạn đọc