Khởi tố hai nhân viên trạm kiểm dịch ở Hà Tĩnh “vòi” tiền chủ xe

VHO - Hai nhân viên của Trạm kiểm dịch và xét nghiệm, chuẩn đoán động vật ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố vì tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Sáng 25.10, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Quốc Vượng (40 tuổi, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Văn Ân (37 tuổi, trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố hai nhân viên trạm kiểm dịch ở Hà Tĩnh “vòi” tiền chủ xe - Anh 1

Trạm kiểm dịch và xét nghiệm, chuẩn đoán động vật nơi hai bị can làm việc.

Theo cơ quan chức năng, quá trình kiểm tra, xác minh xác định Trần Quốc Vượng và Lê Văn Ân là nhân viên hợp đồng của Trạm kiểm dịch và xét nghiệm, chẩn đoán động vật thị xã Hồng Lĩnh. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vào tháng 5.2023, Trần Quốc Vượng (SN 1983) và Lê Văn Ân (SN 1986) phát hiện một xe tải chở hàng chục con lợn lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra kiểm dịch thú y. Quá trình kiểm tra, Vượng và Ân yêu cầu chủ hàng phải đưa số tiền 30 triệu đồng mới cho xe chở lợn tiếp tục lưu thông. Chủ hàng sau đó đã trình báo vụ việc với Công an TX. Hồng Lĩnh.
Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

                                                                                           PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc