Hà Tĩnh: Vụ nổ khiến một người chết, hai người thương vong do làm pháo tự chế

VHO - Sau khi khám nghiệm hiện trường, ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn giữa đêm khiến 3 người thương vong là do tự chế pháo.

Chiều 18.11, Ủy ban nhân dân xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), đưa ra thông báo nguyên nhân dẫn tới vụ nổ khiến ba người thương vong xảy ra trên địa bàn là do các nạn nhân mua vật liệu gây nổ trên mạng về để làm pháo tự chế.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Võ Tá Q. (15 tuổi), Nguyễn Trọng H. (24 tuổi), Trần Văn H. (18 tuổi) cùng trú thôn 8, xã Đỉnh Bàn. Mặc dù được đưa đưa đi bệnh viện cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Trọng H. (24 tuổi) đã tử vong do bị thương nặng, đa chấn thương ở vùng ngực, vùng mặt, hai chân và gãy tay. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng nặng, đang nguy kịch phải chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu.

Hà Tĩnh: Vụ nổ khiến một người chết, hai người thương vong do làm pháo tự chế - Anh 1

Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, trong lúc nhiều thôn đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc, tối 17.11, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại nhà bà Nguyễn Thị Thương ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn. Khi mọi người chạy đến nhà bà Thương, vào trong gian nhà bếp thì phát hiện ba người cùng ngụ tại xã Đỉnh Bàn bị thương, máu chảy loang lổ và bỏng nặng.

Tại hiện trường đồ đạc bị đảo lộn, mái nhà sập xuống. Ngay khi xảy ra vụ việc, ba nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường.
Trước đó, người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn tới sự cố là do nổ bình gas mini, khi các nạn nhân đang ngồi ăn. Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện mẫu vật liên quan đến vụ nổ bình gas, thay vào đó phát hiện chất lưu huỳnh.

Qua điều tra, các nạn nhân đã làm pháo tự chế là nguyên nhân dẫn tới vụ nổ nói trên. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

                                                                                    PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc