Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 4 tạ pháo nổ

VHO - Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài vào Việt Nam vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 4,2 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô và 5 điện thoại di động. Các đối tượng gồm: Võ Văn Pháp (SN 1991, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là kẻ cầm đầu, Nguyễn Tú Mỹ (SN 1985, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1992), Nguyễn Thị Luyến (SN 1980) và Nguyễn Đình Lĩnh (SN 1989) cùng trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 4 tạ pháo nổ - Anh 1

420kg pháo mà các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do Võ Văn Pháp (SN 1991) trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc cầm đầu. Pháp thường câu kết với một số đối tượng người địa phương nhưng đang làm ăn ở nước ngoài, rồi liên lạc qua mạng xã hội để đặt số lượng lớn pháo từ nước ngoài và vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về tập kết trên địa bàn. Pháp chọn địa điểm cất giấu tại nhà Nguyễn Tứ Mỹ (SN 1985), tại xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ngoài ra, Pháp còn bán pháo nổ cho các đại lý lẻ có nhu cầu mua bán pháo nổ để chờ đến Tết bán cho người dân Nghệ An và các vùng phụ cận có nhu cầu mua. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng chuyên án.
Trước đó, ngày 14.9, trên đường N2 Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh (Nghệ An), Công an TP Vinh bắt quả tang 3 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu gồm Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); Thái Doãn Phúc (SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương); Hoàng Hữu Thế (SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).
Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 5 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất, 1 xe ô tô 7 chỗ và 100 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nhà Nguyễn Sỹ Thái, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 kg pháo nổ.

                                                                                             PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc