Tạm giữ lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

VHO - Công an TP.Huế vừa làm rõ vụ việc xe khách gây tai nạn trên tuyến đường tránh Huế khiến 2 người tử vong. Qua đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường ra đến tỉnh Nghệ An.

Tạm giữ lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong - Anh 1

Tài xế Vũ Đình Phi tại cơ quan công an TP. Huế. Ảnh: C.Q

Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi, 34 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đây là tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn TP.Huế.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10.3, Vũ Đình Phi điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An lưu thông trên tuyến đường tránh Huế theo hướng Nam - Bắc. 

Khi đến Km9+500, đoạn qua địa bàn phường Hương Hồ, TP.Huế thì xe ô tô khách va chạm với xe máy mang biển số 75AF-124.89 do anh Lê Văn G. (21 tuổi) điều khiển chở theo anh Lê Văn D (22 tuổi, cùng trú tại phường Hương Hồ) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau tai nạn, Vũ Đình Phi không ở lại hiện trường mà tếp tục lái xe khách theo lộ trình. Hai thanh niên đi trên xe máy được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ô tô gây tai nạn. Đến trưa ngày 11.3, lực lượng công an đã xác định tài xế xe khách gây tai nạn là Vũ Đình Phi và xe khách được phát hiện tại một gara ô tô trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

Tại cơ quan công an, Vũ Đình Phi đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Thời điểm đó, Phi điều khiển xe ô tô khách đang cố gắng vượt xe container đi cùng chiều phía trước và đánh lái sang phần đường bên trái thì tông vào xe máy gây tai nạn.

Hiện Công an TP.Huế đang củng cố hồ sở để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc