“Nữ quái” buôn ma túy sa lưới sau 15 năm lẩn trốn

VHO - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn đã bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía. Đây là đối tượng mua bán trái phép ma tuý từng bị bắt năm 2009 nhưng lợi dụng việc bản thân đang mang thai được cho tại ngoại nên đã bỏ trốn. Công an điều tra đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 19.3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết thực kiện kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, góp phần giải quyết các vụ án tồn đọng, không để các tội phạm có cơ hội tiếp tục phạm tội. Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phối hợp với nước bạn bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hạ Y Đía (SN 1982, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang lẩn trốn tại Lào. 

Năm 2009, đối tượng Hạ Y Đía bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma tuý. Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà. Lợi dụng điều đó, Hạ Y Đía bỏ trốn sang Lào. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại Lào nên sau đó không lâu Hạ Y Đía được nhập quốc tịch Lào.

“Nữ quái” buôn ma túy sa lưới sau 15 năm lẩn trốn - Anh 1

Đối tượng Hạ Y Đía tại cơ quan điều tra

Xác định điểm tội phạm đang cư trú, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử 1 tổ công tác cùng các trinh sát viên, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng sang nước bạn phối hợp với Cục Phòng chống ma túy, Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bô – ly – khăm – xay, Công an huyện Viêng Thoong xác minh, truy bắt đối tượng. Với quãng đường 80 km từ huyện Viêng Thoong vào đến bản Xỉ Vi Lay – địa bàn nơi đối tượng cư trú, tổ công tác phải di chuyển hết hơn 5 giờ đồng hồ, chưa kể, đường đi vào bản hết sức nguy hiểm, một bên vực sâu, một bên đồi núi hiểm trở, nhiều chỗ còn bị sạt lở. Bên cạnh đó, bản có 100% là người Mông sinh sống, nhà cửa kiên cố, người dân sống quây quần sát nhau, chỉ có một con đường rất nhỏ để vào bản. 

Một kế hoạch cụ thể và hết sức chi tiết được tổ công tác đặt ra, trong đó yêu cầu phải nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng và trong vòng 5 phút phải rời khỏi hiện trường, đề phòng những bất trắc, nguy hiểm có thể xảy ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối ngày 14.3.2024, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Hạ Y Đía, đảm bảo an toàn cho CBCS và quần chúng nhân dân. 

Những tưởng sẽ tránh được sự phát hiện của cơ quan chức năng, thế nhưng, sau 15 năm lẩn trốn, giờ đây Hạ Y Đía phải trả giá cho sai lầm trong quá khứ của mình. Tại cơ quan điều tra, Hạ Y Đía cúi đầu thừa nhận tội lỗi. Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                          PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc