Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

VHO - Trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương”, sáng 1.2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn hơn 100 kiều bào đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng kiều bào đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương 2024” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức. Tham gia đoàn có 100 kiều bào từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng tham gia đoàn có 80 kiều bào từ Thái Lan về thăm TP.HCM.

Trong không khí trang nghiêm, các kiều bào thành kính dâng nén hương thơm tỏ lòng biết ơn, tri ân công đức tổ tiên, vua Hùng; cầu cho đất nước ngày càng phồn thịnh; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, đoàn kết vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc.

Ngay sau lễ dâng hương, dâng hoa các vua Hùng, đoàn đại biểu kiều bào đã thăm quan tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và chạy thử toàn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành.

Theo chương trình, ngày 2.1, đoàn kiều bào tiêu biểu sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và lễ thả cá chép. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng - Anh 2

Sau 7 năm, chương trình "Xuân quê hương" năm 2024 lại được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 1-2.2.2024 (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào, như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công-ông Táo.

Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "TPHCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV cũng như các kênh truyền thông số.

hằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và nhân dân cả nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hàng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương "Xuân Quê hương" chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc.

Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng - Anh 3

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng kiều bào

Năm 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức chương trình Xuân Quê hương tại thành phố mang tên Bác với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng". Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2.2.2024 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Thông qua chương trình Xuân Quê hương, khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội; khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

THANH PHƯỢNG

Ý kiến bạn đọc