Tiếp nhận, xử lý vi phạm trật tự đô thị qua mạng xã hội

VH- Ngày 4.9, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, để có bước đột phá trong công tác lãnh đạo, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm về trật tự đô thị một cách nhanh chóng và chính xác, Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với Công an quận thành lập một nhóm chuyên trách trên mạng xã hội Zalo, và các thành viên là các Chủ tịch, Trưởng công an 21 phường.

Mỗi khi phát hiện vi phạm, các thành viên đăng hình ảnh lên nhóm mạng Zalo kèm theo yêu cầu xử lý. Qua đó, các vi phạm được xử lý trực tiếp, giảm bớt các khâu trung gian, đảm bảo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị và ý thức quần chúng nhân nhân. “Qua thông tin từ mạng Zalo, tám tháng đầu năm quận đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 550 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 200 vi phạm về vệ sinh môi trường và 100 trường hợp vi phạm khác. Ngoài ra, qua các hình thức kiểm tra khác, quận Đống Đa đã xử lý 11.015 trường hợp, phạt hơn 4,8 tỉ đồng; thu giữ 538 biển quảng cáo, các loại bàn ghế, ô dù, mái che, mái vẩy, bục bệ… Trong công tác kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ phương tiện, đã xử lý vi phạm của bốn trường hợp có phép, phạt 29 triệu đồng và chín trường hợp không phép phạt 52,5 triệu đồng”, Phó Chủ tịch quận Đống Đa cho hay.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc