Vùng Đông Bắc “nín thở” chờ bão

VH- Dự báo mặc dù suy yếu khi vào khu vực biển Đông, tuy nhiên cơn bão số 6 (tên quốc tế là Mangkhut) vẫn có khả năng gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão tập trung đông dân cư, có các khu công nghiệp, khu kinh tế lớn, nhiều tàu thuyền, hoạt động du lịch, lồng bè, khu nuôi trồng thủy hải sản trên biển, ven biển, nhiều công trình, dự án lớn đang thi công… Do đó, các địa phương trong khu vực này, đã có các biện pháp quyết liệt, ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Vùng Đông Bắc “nín thở” chờ bão - Anh 1

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều qua, 16.9, bão số 6  đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, 18.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 101,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ sáng sớm ngày 17  đến ngày 18.9 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200mm. Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100-150mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.  Từ ngày 17-18.9, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở mức báo động 1 – báo động 2, đỉnh lũ trên sông Thao ở mức báo động 2 và trên báo động 2; thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1.  Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu; ngập úng tại vùng trũng, vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang.

Theo dự báo, Quảng Ninh là địa phương sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của bão số 6. Ngay trong sáng qua, 16.9,  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra công tác phòng chống bão tại tuyến đê Hà Nam, hồ Yên Lập (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã rà soát tất cả các tàu thuyền để yêu cầu về nơi tránh trú an toàn, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản; kiểm tra cụ thể từng địa bàn dân cư; lưu ý các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá; rà soát lại các nhà yếu trên địa bàn và phương án di chuyển dân về nơi an toàn. Trên 9.700 ô lồng bè tại các vùng mặt nước ở các địa phương cũng đã được gia cố; di chuyển người già, trẻ nhỏ vào bờ. Toàn bộ 484 tàu du lịch đang hoạt động (168 tàu lưu trú, 316 tàu chạy tiếng) đã nghiêm túc thực hiện lệnh không ra khơi từ 10h ngày 16.9. Đến thời điểm hiện nay, không còn khách du lịch trên các khu du lịch tuyến đảo.

Trước đó, ngành GTVT, Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về bão cho du khách biết, rà soát lại các khu neo đậu; thực hiện cấm biển từ 10h ngày 16.9; chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn tại các ngầm, tràn, các điểm ngập gây ách tắc giao thông khi có mưa lớn xảy ra. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng trên 1.300 cán bộ chiến sĩ và 2.300 dân quân tự vệ; 88 xe, tàu, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Đông Bắc cũng rà soát, đánh giá lại phương án phòng chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các khu vực có nguy cơ sạt lở. Khu vực Đèo Bụt (Cẩm Phả) cũng đã được bố trí máy bơm đề phòng ngập lụt gây ách tắc giao thông. Sở NN&PTNT (cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của tỉnh) đã yêu cầu các địa phương, công ty quản lý công trình thủy lợi tổ chức rà soát và chủ động giữ mực nước các hồ chứa không quá 80% dung tích để đề phòng lũ lớn.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở có học sinh, trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 17.9, để tránh bão số 6. Theo đó, toàn ngành phải hoãn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch như tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo… trừ cuộc họp phòng, chống bão. Các ngày tiếp theo, trưởng phòng GD&ĐT, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở chủ động xem xét giải quyết cho học sinh nghỉ học, hoãn các hoạt động hội họp khi trên địa bàn có mưa to, gió lớn hoặc cán bộ, giáo viên, học sinh phải đi qua vùng đang hoặc có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lở, trơn trượt nguy hiểm. Trường hợp học sinh không nhận được thông báo nghỉ học mà vẫn đến trường hoặc khi hết giờ học có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt …, các cơ sở giáo dục phải có phương án quản lý học sinh tại trường, chỉ cho học sinh về nhà khi đảm bảo các điều kiện an toàn, đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh hỗ trợ học sinh trên đường về nhà. Các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị; ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cần di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, sách vở, tài liệu lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt.

Cùng với tỉnh Quảng Ninh, các địa phương khác như Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang… cũng đã theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm giảm thiểu thiệt hại về  ngập úng, sạt lở đất, lũ quét… do ảnh hưởng của bão số 6.

Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc