Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Quan điểm hôn nhân của giới trẻ ở một số nước châu Á đang thay đổi

Thứ Hai 15/08/2022 | 10:33 GMT+7

VHO- Giới trẻ ở nhiều quốc gia châu Á hiện nay đã có những quan niệm tích cực về tình yêu, hôn nhân, gia đình và điều này đã tác động đến những chính sách của chính phủ các quốc gia.

 Nhiều người trẻ Hàn Quốc ngày càng thoải mái với việc sống thử trước khi kết hôn

Để cắt giảm chi phí nhà ở, sinh hoạt, nhiều người trẻ Hàn Quốc chọn sống chung dù chưa sẵn sàng kết hôn, sinh con. Jeong (29 tuổi), nhân viên văn phòng, sống cùng bạn trai trong một căn hộ nhỏ ở quận Yeongdeungpo (Seoul, Hàn Quốc). Cặp đôi dọn về chung một nhà hơn 2 năm trước để tiết kiệm tiền thuê hằng tháng và có nhiều thời gian cho nhau.

Tỷ lệ sống thử tăng kỷ lục

“Tôi cảm thấy an toàn hơn so với sống một mình, cả về tình cảm lẫn vật chất. Chúng tôi cùng làm việc nhà và chăm sóc nhau khi đối phương bị ốm. Tất nhiên đôi lúc cũng xảy ra cãi vã nhưng cả hai nhanh chóng làm hòa vì phải gặp “nửa kia” mỗi ngày”, Jeong chia sẻ với Korea Times.

Jeong cho biết cô và người yêu có dự định kết hôn trong tương lai nhưng không phải bây giờ. “Cưới hỏi là một quyết định lớn trong đời nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Dù sao thì chúng tôi đã coi nhau như gia đình”, cô nói thêm.

Nữ nhân viên văn phòng 29 tuổi này không phải là trường hợp duy nhất có quyết định như vậy. Cơ cấu hộ gia đình ở Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng với các hình thức đa dạng. Tỷ lệ những đôi trẻ sống chung trước khi kết hôn tăng đáng kể trong những năm gần đây, theo dữ liệu điều tra dân số mới nhất của Cục Thống kê Hàn Quốc. Một báo cáo được công bố hôm 1.8 cho thấy vào năm 2021, 1,01 triệu người ở quốc gia này thuộc nhóm các hộ gia đình có thành viên không cùng huyết thống, con số cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thực hiện thống kê và tăng 74% so với năm 2016.

Theo Korea Times, định nghĩa “sống cùng nhưng không phải người thân” cũng khá phổ biến và được dùng để chỉ những người ở chung nhà nhưng không có quan hệ huyết thống. Chẳng hạn, hai sinh viên đại học thuê một căn hộ hoặc đôi trẻ chung sống trước khi kết hôn là ví dụ điển hình cho trường hợp này. Năm 2016, số hộ gia đình có thành viên không cùng máu mủ ở Hàn là 269.444. Xu hướng đó đã tiếp tục tăng trong vài năm gần đây lên 308.659 (2017), 423.459 (2020) và 470.000 (2021). Tuy nhận thức của xã hội đang thay đổi nhanh chóng, Luật Dân sự của Hàn Quốc vẫn quy định gia đình được dựa trên nền tảng kết hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi. Các cặp đôi, bạn cùng phòng, người độc thân không được công nhận về mặt pháp lý. Điều này khiến họ bị hạn chế khi tham gia một số chương trình của chính phủ, giảm các quyền lợi về nhà ở hoặc khấu trừ thuế.

Một cuộc khảo sát do Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) thực hiện vào năm ngoái cho thấy, 62,7% người trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 70 đồng ý rằng, định nghĩa pháp lý về hôn nhân nên được mở rộng khi quan điểm về cuộc sống độc thân, sống thử hoặc gia đình đơn thân ngày càng tích cực. Theo kết quả khảo sát của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình thực hiện vào tháng 9.2021 với 3.007 người đã sống thử, lý do phổ biến của xu hướng này là “không muốn kết hôn sớm”, “không có nhà”, “giảm chi phí hẹn hò, sinh hoạt”.

Vào tháng 4 năm ngoái, cơ quan này cũng đã giới thiệu kế hoạch cơ bản về chính sách gia đình khỏe mạnh giai đoạn 2021-2025, bao gồm các thay đổi về luật để đón nhận những người có mối quan hệ đa dạng dựa trên cơ sở đồng hành và quan tâm lẫn nhau.

Đòi quyền cho người độc thân

Trong dự thảo có tên 1364 được đệ trình lên chính phủ vào tháng trước, nghị sĩ Margarita Ignacia Nograles, lãnh đạo đảng PBA Partylist thuộc Hạ viện Philippines, đề xuất trao thêm các ưu đãi, đặc quyền cho những người không có bạn đời ở nước này, theo Next Shark.

Dự thảo trên còn có tên gọi khác là Đạo luật phúc lợi cho người độc thân, trong đó chính phủ sẽ cấp học bổng, tiền trợ cấp hằng tháng trị giá 1.500 peso (27 USD) cho người đơn thân có thu nhập thấp. Ngoài ra, họ có thêm một số quyền lợi khác như có thêm ngày nghỉ, giờ làm việc linh hoạt, có thể làm việc tại nhà.

Theo định nghĩa của Dự luật 1364, người đơn thân bao gồm các cá nhân không kết hôn hợp pháp, người từng kết hôn nhưng hôn sự bị hủy, người đã ly hôn, hoặc những người nuôi nấng, hỗ trợ tài chính cho trẻ em không phải con ruột của họ.

Lý do đằng sau đề xuất này ở Philippines là nhóm người độc thân như cha, mẹ đơn thân thường phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, không có ai san sẻ.

Theo nghị sĩ Nograles, các đề xuất đưa ra sẽ khuyến khích các cơ quan chính phủ và phi chính phủ phát triển một chương trình dịch vụ toàn diện nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này và người phụ thuộc vào họ. Nữ nghị sĩ bày tỏ quan điểm rằng hội độc thân xứng đáng được hưởng các đặc quyền bổ sung vì hầu hết họ đóng vai trò là trụ cột trong gia đình. “Trong đa số trường hợp trên toàn quốc, các ông bố, bà mẹ đơn thân là những người chịu nhiều gánh nặng nhất”, cô nhận định.

Bà giải thích thêm rằng, một số cá nhân chưa kết hôn cũng phải chu cấp tiền bạc cho con cái của anh, chị, em trong nhà, hoặc trở thành người giám hộ cho đứa trẻ trong trường hợp người thân của họ ở nước ngoài hoặc không có đủ điều kiện tài chính để nuôi con. Người trong nhóm được hỗ trợ sẽ không còn được hưởng các quyền lợi một khi họ kết hôn. Hiện, dự luật này vẫn đang nằm trong diện chờ chính phủ Philippines xem xét. 

 CHI MAI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top