Vượt sóng lớn trong đêm đưa người từ Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu

VHO- 22 giờ 30 đêm qua 23.10, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động ca nô cứu hộ, vượt sóng lớn trong đêm đưa bệnh nhân nguy cấp từ đảo vào đất liền cấp cứu thành công.

Vượt sóng lớn trong đêm đưa người từ Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu - Anh 1

Ca nô Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm vượt sóng trong đêm đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. Ảnh: ĐBP

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho biết: Lúc 22 giờ đêm ngày 23.10, đơn vị nhận thông tin từ xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An có một bệnh nhân trên đảo phải cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân là ông Mai H. (53 tuổi, trú tại thôn Bãi Làng, Cù Lao Chàm), có tiền sử bệnh tràn dịch phổi .
Ngay khi nhận thông tin, Đồn cấp tốc điều động ca nô cao tốc cứu hộ của Đồn, phối hợp với y bác sĩ của phòng khám đa khoa Quân dân y kết hợp trên đảo đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu. 
Trong điều kiện đêm tối với sóng lớn, đặc biệt là khi vào cửa biển Cửa Đại rất khó nên việc đưa bệnh nhân vào đất liền khó khăn hơn ban ngày. Nhưng nhờ chủ động phương tiện, lực lượng, các công cụ hỗ trợ, sau gần 40 phút, ca nô đã cập cảng Cửa Đại an toàn đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu kịp thời. 

Vượt sóng lớn trong đêm đưa người từ Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu - Anh 2

Đưa bệnh nhân đau ruột thừa từ Cù Lao Chàm vào đất liền cấp cứu sáng ngày 23.10. Ảnh:ĐBP

Trước đó, sáng cùng ngày, ca nô cứu hộ của Biên phòng Cù Lao Chàm đã đưa cấp cứu một bệnh nhân từ đảo Cù Lao Chàm bị đau ruột thừa cần phẫu thuật khẩn cấp vào đất liền thành công. 
Bệnh nhân là bà Phạm Thị Y. (SN 1965, trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp). Sau hơn 30 phút, ca nô cứu hộ đã đưa được bệnh nhân vào đất liền cấp cứu kịp thời. Người bệnh hiện đã qua cơn nguy kịch.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc