Bình Định: Thả đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg về lại biển

VHO - Sáng 19.4, trao đổi với Văn Hóa, lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định xác nhận, đã tiến hành thả một cá thể đồi mồi dứa do người dân giao nộp về lại môi trường tự nhiên.

Bình Định: Thả đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg về lại biển - Anh 1

Cá thể đồi mối dứa được người dân phát hiện tại biển Mỹ An, huyện Phù Mỹ được giao nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Định

Theo thông tin, vào chiều ngày 17.4, ông Nguyễn Trần Quốc Thông (24 tuổi trú tại thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) đã liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp cá thể đồi mồi dứa nặng khoảng 13kg, có chiều dài và chiều rộng mai bằng nhau 48cm. “Vào sáng 17.4, khi đi thể dục dọc biển Mỹ An thì thấy ngư dân mang vào vào bờ một cá thể rùa biển bị vướng phải lưới đánh cá. Do bị quấn lưới nên cá thể rùa này bị trầy sướt da ở cổ, tuy nhiên vẫn còn khỏe mạnh và rất linh hoạt. Biết đây là loài động vật quý hiếm, nên bản thân đã vận động ngư dân giao cá thể rùa này cho mình và báo cho chính quyền địa phương xã Mỹ An để giao nộp”, ông Thông chia sẻ.

Sau đó, cán bộ khuyến ngư xã Mỹ An đã báo sự việc trên cho Chi cục Thủy sản Bình Định. Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đây là loài Đồi Mồi dứa (tên khoa học Lepidochelys Olivacea) thuộc loại nguy cấp. Đây cũng là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng cần được bảo tồn.

Sau khi bấm thẻ theo dõi lên vây trước của đồi mồi dứa, Chi cục Thủy sản Bình Định đã thả con đồi mồi dứa tại khu vực biển xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. Đồng thời, Chi cục Thủy Sản Bình Định đã đề xuất với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) mở lớp tập huấn hướng dẫn cứu hộ rùa biển cho ngư dân tại Bình Định trong thời gian tới.

Bình Định: Thả đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg về lại biển - Anh 2

Chi cục Thủy Sản Bình Định thả con đồi mồi dứa về lại môi trường biển

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, từ các chương trình hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ rùa biển, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhiều tổ tình nguyện bảo vệ rùa biển để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân. Người dân khi khai thác thủy sản, vô tình bắt được rùa biển đều báo cho đơn vị để thả về môi trường tự nhiên. Từ năm 2016 đến nay, đã có 28 con rùa biển mắc lưới (gồm 19 đồi mồi, 8 vích, 1 đồi mồi dứa) được người dân tự giải cứu, giao nộp cơ quan chức năng để thả về biển. Các tổ tình nguyện viện bảo vệ rùa biển cũng đã bảo vệ thành công 5 ổ trứng  (thuộc loại vích) với 380 rùa con về biển an toàn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc