Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

VHO- Ngày 23.6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đợt 2 mùa khô 2022 – 2023.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào - Anh 1

Dự buổi lễ có đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đại diện các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Phoong Sa Ly, Luông Pha Băng, U Đôm Xay (Lào); Hội Người Việt Nam và Hội Doanh nhân Việt Nam định cư tại 6 tỉnh Bắc Lào; lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2 mùa khô 2022 - 2023, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm kiếm và cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Trong đó, tổ chức Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ (6 bộ hài cốt chưa đủ yếu tố xác định danh tính, 2 bộ hài cốt đã xác định được danh tính) tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao; bàn giao 2 hài cốt liệt sĩ cho tỉnh Sơn La và Yên Bái.

Tại buổi lễ, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và ghi ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho nhiệm vụ quốc tế cao cả. Cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, đùm bọc, kề vai sát cánh cùng chiến đấu và chiến thắng.

Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm lặn lội tìm kiếm đồng đội, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc an toàn, chu đáo. Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào, lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào đã dành những tình cảm yêu thương, trách nhiệm cùng phối hợp tìm kiếm, tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về với quê hương, với đất mẹ Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã kính cẩn dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Phát huy tinh thần quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng thêm giàu mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc