Sông Hương vượt báo động 3, nhiều địa phương ở Huế ngập chìm trong lũ

VHO - Đến 7 giờ sáng 15.11, mực nước sông Hương đã lên 4,11m, trên báo động 3 là 0,61m, vùng hạ du qua TP.Huế bị ngập chìm trong nước lũ, giao thông chia cắt.

Sông Hương vượt báo động 3, nhiều địa phương ở Huế ngập chìm trong lũ - Anh 1

Người dân TP.Huế di chuyển bằng ghe

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 giờ qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to, một số nơi hơn 200mm. Từ tối ngày 13.11 đến nay, khu vực thượng nguồn mưa rất to và liên tục, nhiều nơi vượt 1.000mm. 
Mưa lớn khiến các hồ chứa thủy điện dâng cao, lượng nước đến hồ gần như buộc phải xả về hạ du. Lúc 7 giờ ngày 15.11, tại hồ thủy điện Bình Điền, lưu lượng nước đến 1.580m3/s và lưu lượng về hạ du 1.635m3/s; hồ Tả Trạch, lưu lượng nước đến 1.656m3/s và lưu lượng đi 1.920m3/s; hai hồ này đều chảy về hạ du sông Hương. Mực nước ở thủy điện Hương Điền (chảy về hạ du sông Bồ) đã đạt 57,7m trong khi mực nước dâng bình thường là 58m. Lượng nước đến 2.560m3/s và lượng nước xả về hạ du hơn 2.000m3/s. 
Mực nước sông Hương đã vượt lên 4,11m, trên báo động 3 là 0,61m; mực nước sông Bồ dưới báo động 3 là 0,39m. Nhiều địa phương ngập chìm trong nước lũ, giao thông chia cắt. Các chương trình, sự kiện của tỉnh và các ngành buộc phải hoãn để tập trung cho công tác phòng, chống mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Sông Hương vượt báo động 3, nhiều địa phương ở Huế ngập chìm trong lũ - Anh 2

Xe ô tô không kịp di chuyển lên chỗ cao tránh lũ

Các tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh,...) ngập bình quân 0,3-0,5m. 

Đến hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang có mưa rất to, dự báo trong 6 giờ tới tiếp tục mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy khu vực đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, TX Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Lộc, TP.Huế.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc