Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An

VHO - Từ chiều tối qua 14.11 đến sáng nay 15.11, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An đã bị ngập lũ. Du khách, người dân đã sử dụng thuyền đi lại trong khu phố cổ.

Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An - Anh 1

Du khách đi lại bằng thuyền tham quan khu phố cổ trong mùa lũ

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 1 giờ sáng nay,  15.11, mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An đạt đỉnh ở mức 1.77m. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được 1.52m, trên báo động 2 là 0,02m và đang xuống chậm.

Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An - Anh 2

Chính quyền giăng dây, rào chắn, cắm biển cảnh báo ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

Theo người dân Hội An, đây là đợt lũ lớn nhất trong mùa mưa bão năm nay. Mưa lớn trong 2 ngày 13-14.11 khiến nước sông Hoài dâng , từ chiều tối ngày 14.11, lũ từ dưới sông Hoài dâng cao  khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, người dân trong khu phố cổ bơi thuyền để đi lại. Nhiều du khách đến tham quan phố cổ đã rất thích thú trải nghiệm đi thuyền ngắm phố cổ mùa nước lũ. 

Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An - Anh 3

Nước lũ khu vực vòng cung Chùa Cầu sáng ngày 15.11

Ở khu vực vùng ven ngoài khu phố cổ, một số vùng trũng thấp cũng ngập lũ như khu vực đường vào làng gốm Thanh Hà, chợ cá Thanh Hà- phường Thanh Hà, một số khu vực phường Cẩm Nam, xã Cẩm Kim.
Sáng nay, 15.11, học sinh một số trường ở khu vực xã Cẩm Kim, phường Cẩm Nam, Thanh Hà tạm nghỉ do nước lũ vẫn còn. 

Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An - Anh 4

Sạt lở nhà dân tại huyện Đại Lộc

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đến sáng ngày 15.11, giao thông trên các tuyến qua địa bàn bàn tỉnh : Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh   (nhánh Đông, nhánh Tây),  đường  Trường Sơn Đông, QL.14G    lưu thông bình thường.

Nước lũ lên, người dân, du khách bơi thuyền trong khu phố cổ Hội An - Anh 5

Tuyến ĐH5 qua Nông Sơn bị sạt lở

Đối với các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ do Sở GTVT tỉnh quản lý: Trên QL.40B, đoạn qua xã Trà Don, Trà Nam, huyện Nam Trà My, mặt đường hư hỏng, phương tiện đi lại khó khăn.        
QL.14D, đoạn qua các xã Ta Bhing, Tà Pơ, Cha Val, La Dê, huyện Nam Giang mặt đường hư hỏng, đi lại khó khăn. 
Một số khu vực tại QL.14H, đoạn qua xã Duy Phước, Duy Sơn, huyện Duy Xuyên; cầu Khe Rinh, xã Phước Ninh, huyện Phước Sơn tắc đường do nước ngập sâu. 

Tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế, riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng vận tải hành khách ra đảo.
Mực nước trên các sông Thu Bồn và sông Vu Gia sáng ngày 15.11 như sau: Tại trạm Vu Gia- sông Vu Gia là 7,8m, dưới BĐII 0,2m; tại trạm Thu Bồn - sông Thu Bồn (địa phận huyện Đại Lộc) là 6,5m, mức BĐI; tại Trạm Ngọc Thành - sông Thu Bồn (địa phận TP Hội An) là 1,61m, trên BĐII : 0,11m.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc