Lâm Đồng: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong năm 2024

VHO - Chiều 1.3, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giới thiệu các sự kiện tiêu biểu ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Lâm Đồng: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong năm 2024 - Anh 1

Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong năm 2024

Theo đó, trong năm 2024, ngành Du lịch Lâm Đồng đã lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động quảng bá du lịch Lâm Đồng như: Tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch lần thứ 3 năm 2024; Hội nghị xúc tiến du lịch 5 tỉnh Tây Nguyên với Thanh Hóa; Ngày hội giới thiệu văn hóa Indonesia tại Lâm Đồng... Đặc biệt là các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Tuần lễ vàng Du lịch lần thứ 3 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 31.5 - 8.6. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt độngvới chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong tỉnh, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch cũng như thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng. Ngoài ra, trong thời gian này sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi như “Ngày vàng”, “Giờ vàng”… giúp cho du khách sẽ được thụ hưởng những chương trình khuyến mãi cụ thể của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong năm 2024, ngành Du lịch Lâm Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá ở các địa phương nhằm giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lâm Đồng: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch trong năm 2024 - Anh 2

Năm 2024, Lâm Đồng phấn đấu đón 9,7 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc công bố các sự kiện tiêu biểu của ngành sẽ diễn ra, thông qua những thảo luận, trao đổi, đề xuất tại Hội nghị các giải pháp hiệu quả để góp phần phát triển ngành Du lịch Lâm Đồng trong thời gian sắp tới; qua đó khẳng định thương hiệu Du lịch Lâm Đồng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới

Trong năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã đón hơn 8,6 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

Năm 2024, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đón 9,7 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách qua lưu trú 7,6 triệu lượt, khách quốc tế 550 nghìn lượt.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 3.070 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 43.684 phòng. Trong đó, 449 khách sạn từ 1 - 5 sao với 13.172 phòng (gồm 51 khách sạn từ 3 - 5 sao với 4.630 phòng, 398 khách sạn từ 1 - 2 sao với 8.435 phòng). Có 82 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 44 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 38 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc