Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị đột quỵ trên biển

VHO - Ngày 8.8, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Trạm Y tế xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) và gia đình nhanh chóng đưa một ngư dân bị đột quỵ khi đang khai thác trên biển vào bờ chữa trị.

Kịp thời hỗ trợ ngư dân bị đột quỵ trên biển - Anh 1

Các lực lượng nhanh chóng đưa ngư dân bị đột quỵ đến bệnh viện để cấp cứu

Trước đó vào chiều ngày 7.8, Đồn Biên phòng Roòn nhận được tin báo về việc tàu cá QB 93722TS của anh Cao Thanh Định (ở xã Cảnh Dương) có người bị ốm. Tàu cá này đang đánh bắt tại khu vực cách cửa Roòn khoảng 60 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Hường (53 tuổi, ở xã Quảng Tùng, Quảng Trạch) có triệu chứng bị đột quỵ, mê man. Sau khi phát hiện sự việc, anh Định cho tàu quay trở vào bờ.

Bộ đội Biên phòng Roòn đã kịp thời liên lạc với chủ tàu có thuyền viên bị nạn để hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu. Vào lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng ngày 8.8, bảy cán bộ, chiến sĩ (trong đó có một quân y) Đồn Biên phòng Roòn cùng với cán bộ Trạm Y tế xã Cảnh Dương, gia đình và chính quyền địa phương đã tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình để cấp cứu.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc