Trung Quốc: Các mạng xã hội xóa hàng nghìn bài đăng công kích VĐV

VHO- Các nền tảng mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc bao gồm Weibo, Douyin… ngày 9.2 cho biết, họ đã xóa hàng chục nghìn bài đăng công kích hoặc tung tin đồn thất thiệt về VĐV.

Trung Quốc: Các mạng xã hội xóa hàng nghìn bài đăng công kích VĐV - Anh 1

Nhiều mạng xã hội của Trung Quốc tập trung xử lý các bình luận ác ý nhắm vào VĐV (Ảnh: Reuters)

Động thái trên nằm trong nỗ lực xóa bỏ những bình luận “bất hợp pháp” xung quanh Olympic Bắc Kinh 2022.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành xử lý rất nghiêm những bình luận mà họ cho rằng vi phạm các giá trị cốt lõi trên không gian mạng. Minh chứng là việc trong những tháng gần đây, các công ty công nghệ của nước này liên tục gỡ bài đăng liên quan đến thông tin sai lệch hoặc bị coi là thô tục.

Mạng xã hội Weibo cho biết, họ đã đã xóa 41.473 bài đăng và đình chỉ 850 tài khoản vì hành vi xấu nhắm vào VĐV. Tương tự Douyin (ứng dụng chia sẻ video ngắn) của Trung Quốc đã chặn hoặc xóa 6.790 video, bình luận. 331 tài khoản vi phạm các điều khoản cũng đã bị vô hiệu hóa.

Ngoài ra, nhiều nền tảng khác như diễn đàn mạng xã hội Douban và trang chia sẻ video Bilibili cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về nỗ lực của họ.

Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra từ ngày 4.2 – 20.2 đã trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán trên mạng kể từ khi sự kiện này khai mạc. Trong khi nhiều cư dân mạng Trung Quốc dành lời khen cho các VĐV Eileen Gu và Su Yiming thì những lời chỉ trích lại nhắm vào VĐV Zhu Yi.

Zhu Yi được biết đến là VĐV đã từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2018 để thi đấu cho Trung Quốc. Trong phần thi môn trượt băng nghệ thuật vừa qua, cô thi đấu không thành công khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ và liên tục có bình luận tiêu cực.

Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, mạng xã hội Weibo đã lên tiếng cho biết:  "Luôn có kẻ thắng người thua trong các môn thể thao mang tính cạnh tranh. Bất kỳ ai tham gia thi đấu thể thao đều là một anh hùng. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên mỉa mai, tấn công các VĐV vì những sai lầm vô tình".

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc