Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ

VHO - Ngày 12.6 tại Thanh Hóa, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã khai giảng Lớp bồi dưỡng “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc

Tới dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoa Đỗ Trọng Hưng; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương. 

Tham gia Lớp bồi dưỡng “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” là những cây viết đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và biên tập viên, phóng viên ở các báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương. 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương khẳng định: Lớp bồi dưỡng là dịp tốt để các học viên được cung cấp thông tin về tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay. Qua đó giúp cho đội ngũ các cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở các viện nghiên cứu, trường đại học, báo, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, địa phương nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, các tình huống diễn ra trong thực tế. Đồng thời, nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kỹ năng viết bài phê bình, văn học, nghệ thuật, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ - Anh 2

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoa Đỗ Trọng Hưng phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng Lớp bồi dưỡng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao ý nghĩa khi Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Thanh Hoá, đồng thời nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng tổ chức ở Thanh Hoá lần này là hoạt động có ý nghĩa đối với sự phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Đây còn là dịp để các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm công tác văn hóa, báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước cũng như Thanh Hoá chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Các học viên được nghe các báo viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật truyền đạt 5 chuyên đề: Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua (PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ); Xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam – kết hợp tính dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý (TS Ngô Phương Lan, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương); Cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thống (PGS.TS Trần Khánh Thành,Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng); Thị hiếu thẩm mĩ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay (Nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Thảo); Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa giá trị truyền thống và đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong âm nhạc hiện nay (GS Lê Văn Toàn). 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ - Anh 3

Lớp bồi dưỡng thu hút nhiều cây viết trẻ trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Bên cạnh các bài giảng của các chuyên gia, lớp bồi dưỡng còn có các phần tham luận trao đổi, toạ đàm với sự tham gia của đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên; đạo diễn Hà Lệ Diễm… Sau các chuyên đề của các báo cáo viên, lớp học sẽ cùng nhau thảo luận, phát huy tinh thần trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động chuyên môn; đồng thời, tổ chức giao lưu, gặp gỡ giữa các chuyên gia và học viên để cùng có được cách nhìn nhận vấn đề sáng tỏ, thu hẹp khoảng cách giữa các tác giả, người sáng tạo với người hưởng thụ và nhà nghiên cứu, lý luận phê bình.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 15.6.2023.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc