Bế mạc Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023

VHO- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 đã thành công tốt đẹp, với 37 trận đấu bóng chuyền hơi, 136 trận cầu lông và các màn biểu diễn dân vũ đặc sắc.

Bế mạc Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 - Anh 1

Trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang

Ngày 23.6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức bế mạc Hội thi Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023. Hội thi nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 và chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe.

Tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, mặc dù số lượng VĐV năm nay tăng gần gấp 3 so với Hội thi lần thứ nhất năm 2019, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện của Ban tổ chức và các đơn vị tham gia thi đấu, Hội thi năm nay thành công tốt đẹp nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, tuyển chọn lực lượng, luyện tập tích cực của các đoàn. 

Đồng thời mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị tiếp tục tổ chức phong trào TDTT quần chúng; phát triển, tổ chức đa dạng các bộ môn TDTT phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm rèn luyện TDTT, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, các VĐV đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hay, nhiều pha bóng đẹp, kịch tính, thể hiện tinh thần cố gắng, nỗ lực hết mình, quyết tâm vì màu cờ sắc áo của đội thi. Đối với môn thi dân vũ, các đội đã mang đến Hội thi những màn trình diễn khỏe khoắn, ấn tượng, cuốn hút thể hiện đặc trưng riêng của mỗi địa phương, vùng miền.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 45 bộ giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, giải chuyên đề cho các VĐV, đội thi đấu ở 3 nội dung cầu lông, bóng chuyền hơi, dân vũ và 6 giải toàn đoàn cho các đơn vị. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; giải Nhì trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Hải Dương; giải Ba trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân Đội, Công an, Bắc Ninh.

Giải Nhất nội dung dân vũ thuộc về Ban Phụ nữ Quân đội; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội giành giải Nhất bóng chuyền hơi. Đối với bộ môn cầu lông, các giải Nhất thuộc về tỉnh Bắc Ninh đoạt nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi, Thái Nguyên đoạt nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi, Hải Dương đoạt 2 nội dung đôi nữ trên 45 tuổi và đôi nam nữ dưới 45. 2 tập thể, 6 cá nhân tỉnh Bắc Giang được nhận Bằng khen của  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc