Billiards & Snooker TP.HCM chuẩn bị tốt cho giải VĐQG

VHO - Giải Billiards & Snooker A1 TP.HCM năm 2024 diễn ra từ ngày 27.2 đến 4.3 đã thành công tốt đẹp. Đây là giải đấu nhằm tạo ra sân chơi phong trào, tuyển chọn các tài năng, lấy căn cứ để xét vào đội tuyển cho các cơ thủ trên địa bàn TP.HCM. Quan trọng hơn, giải đấu là dịp để Billiards & Snooker TP.HCM rà soát, chuẩn bị lực lượng tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia, diễn ra từ ngày 8 đến 18.3 tại Quảng Ngãi.

Giải đấu năm nay được tổ chức ở 2 địa điểm. Theo đó, các nội dung Carom thi đấu tại Billiards Phúc Long (100B Gò Dầu, Quận Tân Phú). Nội dung Pool, English, Snooker thi đấu tại Billiards Phúc Long (202B Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận).

Billiards & Snooker TP.HCM chuẩn bị tốt cho giải VĐQG - Anh 1

Ban tổ chức trao giải nội dung Carom 3 băng nữ

Nội dung Carom 1 băng đánh 80 điểm trong 25 lượt cơ. Carom 3 băng đánh 30 điểm trong 40 lượt cơ. English đấu 3 ván, mỗi ván 100 điểm. Snooker 6 bi đỏ đánh 3 ván thắng 2. Pool 9 bi nam chạm 9 thắng, nữ chạm 7 thắng. Pool 10 bi chạm 7 thắng. Carom 3 băng nữ đánh vòng loại 20 điểm trong 40 lượt cơ, vòng 16 đến tứ kết 25 điểm trong 50 lượt cơ, còn bán kết và chung kết đánh 30 điểm đồng lượt cơ.

Sau 7 ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp cũng như tìm ra những cái tên xuất sắc nhất. Chiều ngày 4.3 tại Billiards Phúc Long, buổi lễ trao giải đã được diễn ra trang trọng. Trong buổi lễ, ngoài mức thưởng cho các VĐV theo điều lệ là Nhất (3 triệu), Nhì (2 triệu), Ba (1 triệu), CLB Billiards Phúc Long còn tài trợ mỗi giải nhất 2 triệu đồng.

Billiards & Snooker TP.HCM chuẩn bị tốt cho giải VĐQG - Anh 2

Các cơ thủ có thành tích tốt nhất nội dung pool 9 bi nam

Phát biểu trong buổi trao giải, ông Lý Kim Luân - Trưởng bộ môn Billiards & Snooker TP.HCM chia sẻ: “Giải năm nay có nhiều nét mới, đáng mừng như quy tụ số lượng VĐV đông đảo với hơn 500 VĐV, có thêm nội dung carom 3 băng nữ. Đặc biệt năm nay thành phần tham gia còn có lực lượng sinh viên đại diện cho các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, bất ngờ xảy ra ở nội dung pool 9 bi nữ khi VĐV Mã Tú Lợi đến từ trường Đại học Văn Lang giành hạng nhì. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Billiards tại TP.HCM”.

Kết quả chuyên môn:

Carom 1 băng:

Hạng nhất: Hồ Hoàng Hùng (Tân Phú)

Hạng nhì: Mai Tân Huyên (Hóc Môn)

Đồng hạng ba: Chu Quang Thạch (Quận 6) và Nguyễn Hữu Đây (Bình Tân)

Carom 3 băng:

Hạng nhất: Trần Mạnh Hùng (Quận 1)

Hạng nhì: Quách Vĩnh Phúc (Thủ Đức)

Đồng hạng ba: Nguyễn Chí Long (Tân Bình) và Võ Thanh Tùng (Củ Chi)

Carom 3 băng nữ:

Hạng nhất: Lê Thị Ngọc Huệ (Tân Phú)

Hạng nhì: Lương Thị Thơm (Quận 1)

Đồng hạng ba: Nguyễn Đức Yến Sinh (Quận 1) và Nguyễn Nhân Hồng Lê (Thủ Đức)

Pool 9 bi nam:

Hạng nhất: Nguyễn Trường Quốc (Hóc Môn)

Hạng nhì: Lâm Bảo Minh (Quận 1)

Đồng hạng ba: Bùi Quang Mẫn (Hóc Môn) và Cao Văn Hào (Quận 3)

Pool 10 bi nam:

Hạng nhất: Lâm Bảo Minh (Quận 1)

Hạng nhì: Cao Văn Hào (Quận 3)

Đồng hạng ba: Nguyễn Thành Lâm (Quận 3) và Vũ Nguyễn Hoàng Đạt (Hóc Môn)

Pool 9 bi nữ:

Hạng nhất: Huỳnh Ngọc Ánh (Quận 1)

Hạng nhì: Mã Tú Lợi (Đại học Văn Lang)

Đồng hạng ba: Lê Thị Mai Thảo (Tân Phú) và Dương Gia Linh (Củ Chi)

Billiard English:

Hạng nhất: Lê Hoàng Mai Phước (Tân Phú)

Hạng nhì: Trương Quang Hào (Gò Vấp)

Đồng hạng ba: Trương Văn Anh (Tân Phú) và Phạm Quốc Cường (Tân Phú)

Nội dung Snooker:

Hạng nhất: Nguyễn Nhật Thanh (Quận 1)

Hạng nhì: Nguyễn Huy Nam (Quận 1)

Đồng hạng ba: Vòng Vĩ Luân (Tân Phú) và Lê Đỗ (Quận 3)

Tin, ảnh: BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc