Hơn 1.000 người tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

VHO - Sáng 25.3, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Hội thao VCNLĐ, SV năm 2024”, qua đó phát động toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ, học tập và giảng dạy.

Chương trình nhằm thực hiện kế hoạch số 5214 ngày 26.12.2019 của Bộ VHTTDL về tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024”; đồng thời thực hiện đề án số 742  của UBND TP Đà Nẵng về việc phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030.

Hơn 1.000 người tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” - Anh 1

Hơn 1.000 cán bộ, sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng tham gia  “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024"

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường Đại học TDTT Đà Nẵng, lãnh đạo Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng luôn có sự phối hợp  chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí cho viên chức, người lao động, sinh viên. Đây là hoạt động thường niên được hai bên duy trì tổ chức đều đặn.

Các hoạt động, sự kiện thể thao này đã trở thành truyền thống, ngày càng phát triển và lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh trong công tác giảng dạy, học tập. 

Từ phong trào thể dục, thể thao cũng đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên thể thao xuất sắc, tham gia đội tuyển quốc gia và các địa phương trong cả nước, cống hiến nhiều thành tích cao cho ngành TDTT, cho đất nước tại các đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới.

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, Hội thao VCNLĐ, SV năm 2024”, của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng là sự kiện đánh giá phong trào rèn luyện thể chất, biểu dương lực lượng của ngành, thắt chặt tình đoàn kết và giao lưu học hỏi giữa các Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên Thanh niên trong Nhà trường và Trung tâm, hướng đến thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ TDTT chính quy trong thời kỳ chuyển đổi số.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc