Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VHO - Chiều 25.3, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954- 7.5.2024).

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng; đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn; Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; Cục Văn hóa cơ sở; Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, thực hiện Quyết định số 286/QĐ-BVHTTDL ngày 2.2.2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954- 7.5.2024), Bộ VHTTDL chủ trì đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chương trình nghệ thuật là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nêu cao vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ dự kiến sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 6.5.2024, tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, hiệu quả; nội dung nghệ thuật sâu sắc, hình thức thể hiện phong phú, hiện đại; phản ánh đúng quy mô, tầm vóc của Chương trình; an toàn, tiết kiệm; có ý nghĩa giáo dục cao, tạo khí thế sôi nổi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp phục vụ công tác tổ chức Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở VHTTDL là cơ quan đầu mối liên hệ, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch chương trình; giới thiệu nơi ăn, nghỉ cho Ban Tổ chức, diễn viên, Ekip kỹ thuật trên địa bàn; bố trí lực lượng đón tiếp, lễ tân và đơn vị chuyên môn tại địa phương phối hợp với Ban Tổ chức phục vụ chương trình và các hoạt động liên quan trong quá trình tổ chức các hoạt động tại Điện Biên...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên đặc biệt lưu tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh xây dựng phương án, lực lượng, phương tiện đảm bảo nguồn điện phục vụ tập luyện và tổ chức truyền hình trực tiếp; công tác an ninh trật tự, hậu cần, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn giao thông trên địa bàn khi diễn ra chương trình; kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai công tác phục vụ tổ chức chương trình; xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, khách mời dự Chương trình.

Bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tập luyện, biểu diễn trong các tiết mục nghệ thuật; chỉ đạo Đoàn Thanh niên bố trí lực lượng hỗ trợ phục vụ các hoạt động ngoài lề của chương trình.

Ngoài chương trình nghệ thuật, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức hoạt động triển lãm và chiếu phim. Do đó Bộ VHTTDL cũng mong muốn tỉnh Điện Biên hỗ trợ mặt bằng để các hoạt động được diễn ra thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do đó UBND tỉnh đã thống nhất và sẽ ưu tiên toàn bộ sân khấu cho chương trình nghệ thuật sớm nhất. Còn về nơi ăn, ở cho đoàn nghệ thuật, tỉnh Điện Biên sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống các nhà nghỉ trên địa bàn, các khu trường học lân cận và sẽ thông tin sớm nhất tới Bộ VHTTDL với tinh thần, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể.

Còn về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tỉnh Điện Biên sẽ cố gắng đảm nhiệm tốt nhiệm vụ này.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Bộ VHTTDL đưa ra số lượng cụ thể lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tập luyện, biểu diễn trong các tiết mục nghệ thuật; Đoàn Thanh niên hỗ trợ phục vụ các hoạt động ngoài lề của chương trình để trên cơ sở đó tỉnh Điện Biên sẽ có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, chương trình nghệ thuật là bó hoa tươi thắm của các văn nghệ sĩ cả nước tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ và những cựu chiến binh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là tấm lòng mà các văn nghệ sĩ gửi đến đồng bào các dân tộc trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ cũng như đối với sứ mệnh văn nghệ, văn hóa của đất nước.

Thông qua Chương trình nhằm phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân ta cũng như thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật với đời sống, lịch sử dân tộc. Do đó Bộ VHTTDL mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Điện Biên để chương trình được diễn ra trang trọng và hiệu quả.

THANH NGỌC

Ý kiến bạn đọc