Khai mạc Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh"

VHO - Sáng 21.11 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra khai mạc Triển lãm với chủ đề "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh". Đây là sự kiện mở màn nằm trong chuỗi các sự kiện chính thức sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 - năm 2023.

Khai mạc Triển lãm

Khai mạc Triển lãm "Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh"

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, với những ưu ái được thiên nhiên ban tặng, Đà Lạt không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tác, hội tụ tiềm năng trở thành một phim trường độc đáo của điện ảnh Việt Nam…

Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh về các bộ phim có bối cảnh quay tại Đà Lạt với 3 chủ đề: Đà Lạt trong phim; Thành phố ngàn hoa; Áp phích phim Điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử. Trong đó, Chủ đề Đà Lạt trong phim sẽ giới thiệu khoảng 100 hình ảnh được sưu tầm, in trích từ 23 phim ở các thể loại (phim truyện, tài liệu, hoạt hình), trưng bày trên 23 pano và 1 pano giới thiệu chung, đây là các phim có câu chuyện, nhân vật, bối cảnh quay tại Đà Lạt; Chủ đề Thành phố ngàn hoa giới thiệu khoảng 30 ảnh chụp về phong cảnh đẹp, danh thắng, bản sắc văn hóa của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Chủ đề Áp phích phim Điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử là các tư liệu đang lưu trữ và sưu tầm ở các thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình sản xuất từ năm 1953 đến nay.

Khai mạc Triển lãm

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu tham quan Triển lãm

Thông qua Triển lãm, Ban tổ chức hy vọng sẽ khơi gợi, tạo cảm hứng cho các nhà làm phim, nhà sản xuất điện ảnh có góc nhìn mới về một vùng đất được thiên nhiên ưu ái, đồng thời sẽ thu hút, lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng hình ảnh về một thành phố đẹp lãng mạn, bình yên, hiền hòa và thân thiện, góp phần quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch của Đà Lạt.

Dự kiến Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 25.11 để phục vụ công chúng, sau đó toàn bộ tư liệu, hình ảnh tại triển lãm sẽ được Viện Phim Việt Nam tặng lại cho địa phương để làm tư liệu.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc