Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử thiếu nhi Giải "Cánh sen hồng"

VHO - Nhà Thiếu nhi TP.HCM phối hợp với Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử thiếu nhi toàn thành Giải "Cánh sen hồng" năm 2023. Chương trình diễn ra vào ngày 27.8, dành cho thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi.

Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử thiếu nhi Giải

Không gian Đờn ca tài tử do Trung tâm Văn hóa TP.HCM tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM với sự tham dự của nhiều tài tử ca trẻ tuổi

Liên hoan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, từng bước xây dựng lực lượng kế thừa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và trang bị kỹ năng thực hành trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử cho thiếu nhi. Liên hoan nhằm tạo sân chơi để các em giao lưu, học hỏi; đồng thời xây dựng phát triển câu lạc bộ "Đờn ca tài tử" tại các Nhà Thiếu nhi… Đây là lần đầu tiên Liên hoan Đờn ca tài tử được tổ chức dành cho thiếu nhi cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Liên hoan diễn ra vào ngày 27.8.2023, tại Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận. Đối tượng tham gia là thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi, đến từ 22 Nhà Thiếu nhi quận, huyện và TP Thủ Đức. 

Nội dung chủ đề Liên hoan xoay quanh các điệu lý, bản vắn, các bản Bắc, Nam, Oán, Vọng cổ được thể hiện qua hình thức đơn ca, song ca, hoà ca, độc tấu, song tấu, hòa tấu..., nêu bật các nội dung về tình yêu quê hương đất nước, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xây dựng TP.HCM giàu đẹp, giữ gìn lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc... BTC cho biết khuyến khích những sáng tác mới, viết lời mới phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Liên hoan chia thành hai bảng: Bảng A dành cho học sinh khối tiểu học (từ 6 đến 9 tuổi) và Bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở (từ 10 đến 14 tuổi). BTC lưu ý, các đơn vị tự chuẩn bị dàn nhạc (có tối thiểu ba loại nhạc cụ), không sử dụng nhạc nền điện tử (nhạc beat), không sử dụng thiết bị khuyếch đại âm thanh (trừ đàn bầu). Đối với dàn nhạc, BTC cho phép tăng cường 1 nhạc công (người lớn) tham gia hoà đờn cho tiết mục dự thi phần ca hoặc phần đờn. Khuyến khích trang phục biểu diễn theo phong cách Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Liên hoan đề cao chất giọng của các thí sinh (tài tử ca) và tiếng đờn của dàn nhạc (tài tử đờn), dàn dựng múa minh hoạ không được tính vào thang điểm. Theo đó, đối với ca: Ban Giám khảo chấm điểm chất giọng, kỹ thuật xử lý bài hát, phong cách biểu diễn, kết hợp nhuần nhuyễn với dàn đờn. Đối với đờn: Ban Giám khảo chấm điểm dàn đờn tối đa có từ 3 nhạc công trở lên như: đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu, đàn tỳ bà, đàn tam, sáo bảy lỗ... có thể sử dụng ghi - ta phím lõm, song lang, không sử nhạc cụ điện tử.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc