Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả Cao Bằng

VHO - Từ 21-25.8, Nhà hát Chèo Việt Nam tổ chức một đợt lưu diễn phục vụ chính trị khán giả ở vùng sâu vùng xa tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả Cao Bằng - Anh 1

Sân khấu được dựng tại Nhà văn hoá trước hội trường UBND xã Quang Trung

Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, NSƯT Lê Tuấn Cường cho biết, mục đích thực hiện chuyến lưu diễn này căn cứ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Nhà hát theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả ở các vùng miền trên cả nước. Theo kế hoạch Nhà hát đã diễn một tối vào 22.8 phục vụ người dân ở xã Quang Trung, xã Nguyễn Huệ, xã Trương Lương và sẽ triển khai tiếp hai tối phục vụ người dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoà An, Cao Bằng.

Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả Cao Bằng - Anh 2

Các nghệ sĩ diễn rất hào hứng mặc dù không có nhà hát, không trong điều kiện tiện nghi

Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả Cao Bằng - Anh 3

Lãnh đạo địa phương chúc mừng các nghệ sĩ 

Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn phục vụ khán giả Cao Bằng - Anh 4

Đêm diễn thu hút đông đảo khán giả 

Ngay đêm biểu diễn đầu tiên tối 22.8, khán giả đã tới xem và cổ vũ các nghệ sĩ hết sức nhiệt tình. Nhà hát Chèo Việt Nam đã mang tới một chương trình biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc như Thị Màu lên chùa, Lý trưởng – Mẹ Đốp, Mầu – Nô – Phú Ông Ba giá hầu đồng, Khúc hát giao duyên... Bên cạnh đó các tiết mục hát múa sáng tác mới cũng đã được khán giả hào hứng đón nhận như Múa mai vàng, tiểu phẩm Xe ôm... 

Tin, ảnh: HOÀNG LAN

Ý kiến bạn đọc