Chương trình “Xuân quê hương - Tết sum vầy 2024” tại Iran

VHO - Trong không khí đầm ấm, thân tình, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran tổ chức chương trình “Xuân quê hương – Tết sum vầy 2024” đón tết Giáp Thìn với sự tham dự của đông đảo bà con kiều bào, cán bộ nhân viên cùng gia đình, các Đại sứ, nhân viên cơ quan đại diện các nước ASEAN, Chủ tịch Hội hữu nghị Iran - Việt Nam và bạn bè Iran yêu mến, gắn bó với Việt Nam.

Chương trình “Xuân quê hương - Tết sum vầy 2024” tại Iran - Anh 1

Nhiệt liệt chào mừng bà con từ khắp mọi miền đất nước về Tehran tham dự Tết Cộng đồng, Đại sứ Lương Quốc Huy nhấn mạnh, Chương trình “Xuân Quê hương” thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào xa Tổ quốc, đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran tổ chức Tết cộng đồng kể từ sau Đại dịch Covid-19, với mong muốn Cộng đồng người Việt tại Iran tuy không đông về số lượng nhưng luôn là một bộ phận quan trọng của Đại gia đình Việt Nam trên xứ sở Ba-tư, cũng như bộ phận không thể tách rời của Dân tộc Việt Nam, sẽ luôn gắn kết, hướng về Quê hương đất nước; khẳng định Đại sứ quán là ngôi nhà thứ hai, sẽ luôn đồng hành, chia sẻ với bà con kiều bào trong công việc, cuộc sống ở Sở tại.

Chia sẻ niềm vui đến bà con kiều bào, Đại sứ Lương Quốc Huy thông tin Đại Hội đồng Hợp Quốc quốc đã thông qua Nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết nguyên đán là ngày nghỉ lễ của nhiều quốc gia, thành viên, là tin vui đối với gần 2 tỷ người coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm; tin tưởng rằng năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang tới nhiều xung lực mới, cơ hội mới cho Cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp hơn nữa cho Quê hương đất nước, làm nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Iran.

Chương trình “Xuân quê hương - Tết sum vầy 2024” tại Iran - Anh 2

Chủ tịch Hội hữu nghị Iran - Việt Nam, ông Kamal Sajjadi bày tỏ niềm xúc động khi được tham dự Tết Cộng đồng của Việt Nam, nhấn mạnh những nét văn hóa đặc sắc, không khí đầm ấm tại buổi lễ đã gợi nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp trong thời gian ông làm Đại sứ Iran tại Việt Nam. Với những dấu ấn chính trị, kinh tế tích cực trong năm 2023, ông Kamal Sajjadi tin tưởng năm 2024 Việt Nam sẽ đạt được nhiều bước đột phá hơn nữa, ngày càng gia tăng vai trò, uy tín trên trường quốc tế; khẳng định Hội Hữu nghị sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối gắn kết, thúc đẩy quan hệ, tình cảm giữa nhân dân hai nước Iran - Việt Nam.

Chương trình “Xuân quê hương - Tết sum vầy 2024” tại Iran - Anh 3

 Đại Sứ quán Việt Nam tại Iran đã tổ chức gói và nấu bánh chưng tại trụ sở cơ quan. Trong khuôn khổ sự kiện, cán bộ, nhân viên, gia đình, cộng đồng người Việt và toàn thể khách mời đã được thưởng thức hương vị truyền thống của những món ăn thuần Việt; chương trình văn nghệ, các tiết mục ca nhạc mừng xuân do các cháu thiếu nhi, khách mời ASEAN, bạn bè Iran biểu diễn với mong ước cầu chúc một năm Giáp Thìn sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

NGUYỄN HÙNG

Ý kiến bạn đọc