Hậu Giang đạt giải nhất toàn đoàn môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao ĐBSCL 2023

VHO - BTC Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang 2023 vừa tổ chức thi đấu các trận chung kết và trao huy chương môn Kickboxing. Giải diễn ra từ 25 - 30.7, tại Nhà thi đấu bóng rổ TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang với 135 trận đấu tranh tài.

Hậu Giang đạt giải nhất toàn đoàn môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao ĐBSCL 2023 - Anh 1

Ông Nguyễn Hoài Vũ - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trao huy chương cho các vận động viên

Đây là môn thi đấu thứ hai tại Đại hội. Tham dự giải có 165 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố gồm Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Hậu Giang đơn vị chủ nhà. 

Các vận động viên thi đấu với hình thức loại trực tiếp, cùng tranh tài ở 2 nội dung Lowkick 19 hạng cân (12 hạng cân nam, bảy hạng cân nữ); Fullcontact với 11 hạng cân (sáu hạng cân nam và năm hạng cân nữ).

Ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng BTC Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX – Hậu Giang năm 2023 cho biết: “Tỉnh Hậu Giang rất vinh dự được Bộ VHTTDL chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX – Hậu Giang năm 2023. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn nhằm thực hiện hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Thể dục thể thao; đồng thời để đánh giá quá trình giảng dạy, huấn luyện của các huấn luyện viên. Qua đó cũng kiểm tra khả năng phát triển của các vận động viên, đặc biệt là vận động viên trẻ để chuẩn bị sẵn sàng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải cấp khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới trong thời gian tới”.

Các vận động viên tham dự giải thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, chứng tỏ được khả năng riêng của mình và cống hiến cho khán giả bằng những đòn tấn công đẹp mắt. Công tác tổ chức giải đã được BTC địa phương chuẩn bị rất tốt từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác trọng tài và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình giải diễn ra.

Kết quả chung cuộc, Đoàn vận động viên Hậu Giang đạt hạng nhất với sáu HCV, năm HCB, 15 huy chương đồng; Đoàn vận động viên An Giang đạt hạng nhì; Đoàn vận động viên Bến Tre đạt hạng ba.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang và chín tỉnh, thành phố trong khu vực. Với chủ đề “Thể thao vươn tới tầm cao”, Đại hội quy tụ hơn 2.200 vận động viên tranh tài với 27 bộ môn thi đấu, có 3.618 huy chương sẽ được trao tại Đại hội.

BÌNH THỦY

Ý kiến bạn đọc