Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn: Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng

Chủ Nhật 10/05/2020 | 10:00 GMT+7

VHO- Đến 6 giờ sáng ngày 10.5, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền, 5 người mất tích trên sông Thu Bồn ( huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã được tìm thấy tại khu vực sát biển Cửa Đại.

Ông Nguyễn Bốn- Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận 2 nạn nhân cuối cùng trong số 5 người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn ( đoạn thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) vừa được tìm thấy là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) và Lê Văn Hòa (SN 1987, người lái thuyền). 

Như vậy, cả 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền đều đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 vào trưa ngày 9.5

Ông Bốn cho biết: “Nạn nhân Hòa được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khuya ngày 9.5, gần khu vực chìm thuyền. Trong khi đó, thi thể Hiếu trôi ra xa gần sát cửa biển Cửa Đại và được vớt lên lúc 6h sáng nay (ngày 10.5). Hiện, gia đình đang lo hậu sự cho 2 nạn nhân”.

Như Văn Hóa Online đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 8.5, 11 người dân cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa ngồi trên thuyền để di chuyển vượt đoạn sông Thu Bồn từ TP. Hội An về nhà. Đến giữa dòng nước, chiếc thuyền bất ngờ bị gió lớn quật chìm.

Lúc này, 6/11 người được ứng cứu kịp thời và vào bờ an toàn. 

 5 người còn lại mất tích đều nằm trong độ tuổi thanh niên, gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Đức Tính, Võ Hùng Tâm và Lê Văn Hòa. 

Đến 21 giờ cùng ngày, 2/5 nạn nhân mất tích được lực lượng cứu hộ tìm thấy là anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998).
Khoảng 11 giờ ngày 9.5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 là Võ Hùng Tâm (SN 2000). 

Trưa ngày 9.5, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia - dẫn đầu đoàn công tác có mặt tại khu vực bờ kè ven hạ lưu sông Thu Bồn - nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến 5 người mất tích. 

Báo cáo với lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo huyện Duy Xuyên cho biết, kể từ thời điểm năm 2016, khi cây cây cầu Cửa Đại nối TP Hội An và huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) được đưa vào sử dụng thì 3 bến đò phục vụ dân sinh cũng chính thức dừng hoạt động. Người dân không còn phải vượt hạ nguồn sông Thu Bồn bằng ghe thuyền như trước. 

“Chiếc thuyền chở 11 người bị lật vào ngày 8.5 vừa qua là phương tiện dân sinh. Trường hợp này là do người dân vẫn còn giữ thói quen dùng thuyền để di chuyển trên sông. Và điều đáng tiếc là phương tiện dân sinh này không được trang bị áo phao hay bất kỳ vật dụng cứu sinh nào", vị lãnh đạo huyện thông tin thêm.

Được biết, đoạn sông xảy ra sự việc nằm gần cầu Cửa Đại, là khu vực giáp ranh giữa sông và biển, đổ ra biển Cửa Đại, sóng lớn, mặt nước rộng và sâu. Thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc thủy triều rút, nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm khá khó khăn. Do lòng sông sâu, có nhiều hàm ếch và mặt sông rộng nên công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng công an, bộ đội biên phòng của tỉnh Quảng Nam đang phối hợp cùng các lực lượng của huyện, xã, thợ lặn địa phương tích cực triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Địa phương đã huy động hàng chục phương tiện tàu thuyền của ngư dân để phối hợp tìm kiếm, đồng thời kêu gọi ngư dân thu gom lồng bè nuôi thả trên mặt sông để thuận tiện cho việc tìm kiếm nạn nhân. 

Hàng chục tàu thuyền ngư dân được huy động phối hợp tìm kiếm nạn nhân những ngày qua

Được biết, đây là vụ lật thuyền nghiêm trọng thứ 2 trong năm nay ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 25-2, trên sông Vu Gia chảy qua địa phận huyện Đại Lộc cũng xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết.

Tại hiện trường vụ lật thuyền, sau khi nghe báo cáo của đại diện chính quyền địa phương, ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh: Đã đến lúc, cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt mạnh hơn đối với những phương tiện đường thủy không đủ điều kiện nhưng vẫn bất chấp đưa vào khai thác.Thời gian đến, các đơn vị liên quan của Quảng Nam cần siết chặt việc kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy, kể cả phương tiện dân sinh. Kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện không trang bị phao cứu sinh, áo phao, qua đó hạn chế những vụ tai nạn thương tâm. 

“Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tỉnh Quảng Nam để xảy ra 2 vụ tai nạn lật thuyền. Cả hai vụ, phương tiện chở những người lâm nạn đều không trang bị áo phao và dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Hay tin, Thủ tướng rất bức xúc", ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia kiểm tra hiện trường vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn

Sau khi nắm bắt thông tin tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác Ủy ban ATGT quốc gia, Cục Đường thủy nội địa và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền.

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top