Hơn 300 tay cơ tham dự Giải Billiards Carom 3 băng HBSF Cup Tour 2 – 2023

VHO- Tour 2 của Giải Carom 3 băng HBSF Cup 2023 vừa khởi tranh tại Hội trường Trung tâm dịch vụ Thể dục thể thao Phú Thọ (Quận 11, TPHCM). Đây là hệ thống giải đấu Carom 3 băng do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức.

Tour 2 HBSF Cup 2023 có sự tham dự của khoảng 310 cơ thủ, trong đó, nổi bật là các tay cơ vừa giành thành tích cao ở đấu trường World Cup như Trần Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực hay Bao Phương Vinh. Các cơ thủ đấu loại trực tiếp trên bàn MIN Table, dành cho cả nam và nữ. Trước vòng 32: 30 điểm, 40 lượt cơ, 2 lần xin thời gian. Vòng 32 đến tứ kết: 40 điểm, 2 lần xin thời gian. Bán kết và Chung kết: 50 điểm, 2 lần xin thời gian.

Hơn 300 tay cơ tham dự Giải Billiards Carom 3 băng HBSF Cup Tour 2 – 2023 - Anh 1

Tour 2 của giải được nâng cấp chất lượng

Về cơ cấu giải thưởng, cơ thủ vô địch nhận 50.000.000 đồng, á quân nhận 20 triệu đồng, hạng 3 nhận 10 triệu đồng, vào tứ kết nhận 5 triệu đồng, vào vòng 16 nhận 2 triệu đồng. Giải Best Game trị giá 5 triệu đồng. Giải Series xuất sắc nhận 5 triệu đồng, 64 VĐV vào vòng 1/32 sẽ nhận 1 đầu cơ thương hiệu Million Tips.

Đặc biệt ở Tour 2, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM đã nâng cấp chất lượng giải đấu một cách toàn diện từ địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất, thiết bị, hình ảnh cho đến truyền thông nhằm giúp cơ thủ có môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn nữa.

Hơn 300 tay cơ tham dự Giải Billiards Carom 3 băng HBSF Cup Tour 2 – 2023 - Anh 2

Cơ thủ kỳ cựu Lý Thế Vinh

Trong ngày thi đấu mở màn 3.7, nhà ĐKVĐ Tour 1 trước đó là Đào Văn Ly đã thể hiện bản lĩnh với 2 chiến thắng lần lượt trước Nguyễn Minh Lý và Thạch Thanh Hùng để giành xuất vào vòng 64. Song song đó, lão tướng Lý Thế Vinh cũng cho thấy phong độ cao bằng các chiến thắng trước Chu Phương và Phạm Văn Vũ, trong đó có một cú đánh ghi 12 điểm. Đường cơ cao điểm nhất trong ngày thuộc về Dương Chí Cường với một series 13 điểm có được trong chiến thắng 30-25 trước Mạnh Việt.

Hôm nay 4.7, giải sẽ tiếp tục diễn ra ở 2 nhánh đấu C và D, nhằm xác định 16 tay cơ tiếp theo đi tiếp vào vòng 64 của giải. Ngày thi đấu này có sự xuất hiện của nhiều gương mặt đáng chú ý như Đinh Quang Hải, Vương Minh Thiện, Trương Chí Minh, Trần Văn Ngân và đặc biệt là “mèo máy” Mã Xuân Cường.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc